Ngạo mạn và ngu xuẩn, phương Tây tự đặt dấu chấm hết cho sự bá quyền toàn cầu của mình

Ở khắp nơi các quốc gia đang khẳng định chủ quyền của mình, khôi phục tính đồng nhất, củng cố các trung tâm quyền lực có thể lựa chọn được ngoài Phương Tây. Toàn bộ các tiến trình nêu trên đang diễn ra một cách tự phát, nằm ngoài những khuôn khổ của một kế hoạch nào đó, trong khi không đếm xỉa đến sự kháng cự mãnh liệt của sự bá chủ đang yếu đi.

Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga S.E.Naryshkin trả lời phỏng vấn tạp chí “Quốc phòng” ngày 6/9/2023.

Việc tiếp tục gay gắt thêm sự đối đầu địa chính trị – từ lâu đã chuyển sang giai đoạn nóng bỏng – là xu hướng quyết định trên bình diện chính trị – quân sự.

Người khởi xướng “Gia tăng đặt cược” là một phần tinh hoa của Phương Tây – những kẻ không những hy sinh người dân Ukraina, mà còn đưa lên bàn cờ sự thịnh vượng của chính các công dân mình nhân danh việc bảo tồn quyền lực, tiền tài và cảm giác giả tạo về sự vượt trội.

Nhưng, trong khi rắp tâm đem lại “sự thất bại về quân sự”, và sau đó nói chung là “chia cắt” Nga, các đối thủ Phương tây của chúng ta đã tính toán sai. Điều này liên quan, trước hết đến việc đánh giá tiềm năng của chúng ta.

Cuối cùng, Phương Tây rõ ràng đã quên những lời di huấn của các nhà chiến lược và tướng lĩnh của mình – những người nhiều lần trong suốt lịch sử thế giới đã đại bại trước đất nước chúng ta – là từ bỏ các mưu toan chiến thắng Nga về quân sự.

Hậu quả là, chúng ta đang quan sát thấy việc gia tăng tính vô định liên quan đến những kết cục có thể của giai đoạn hiện nay trong cuộc đối đầu địa chính trị. Và cùng với đó là việc củng cố của các thế lực trên trường quốc tế – họ đang cùng Nga hướng tới việc định vị nguồn gốc của sự căng thẳng và không cho phép nó biến thành một cơ chế khởi động một cuộc xung đột vũ trang tổng lực.

Tôi có thể tự tin khẳng định rằng, thế giới này sẽ là đa cực. Sự chuyển động trên hướng đi này là sự phát triển tự nhiên của hệ thống các mối quan hệ quốc tế.

Chúng tôi đang quan sát thấy việc ở khắp nơi các quốc gia khẳng định chủ quyền của mình, khôi phục tính đồng nhất, củng cố các trung tâm quyền lực có thể lựa chọn được ngoài Phương Tây. Các bạn nhận thấy đó, toàn bộ các tiến trình nêu trên đang diễn ra một cách tự phát, nằm ngoài những khuôn khổ của một kế hoạch nào đó, trong khi không đếm xỉa đến sự kháng cự mãnh liệt của sự bá chủ đang yếu đi.

Một thế giới đa cực, cho dù ai đó thích hay không, sẽ trở nên phức tạp và không lường trước được hơn.

Nga trong thế giới này sẽ là chính mình. Một nển văn minh đặc sắc, một trong những cực về mặt chính trị – quân sự, kinh tế và văn hóa.

Theo ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM

Tags: , ,