Vladimir Putin nói về dòng chảy khí đốt của Nga giữa biến động thế giới

Việc châu Âu không nhận đủ khí đốt là vấn đề của họ. Thật kỳ lạ, họ lại cố đổ lỗi cho chúng ta rằng chúng ta không bán khí đốt cho họ. Luận điệu đó hoàn toàn vô nghĩa…

Vladimir Putin nói về dòng chảy khí đốt của Nga giữa biến động thế giới

Trong cuộc họp báo lớn ngày 14/12/2023, Tổng thống Vladimir Putin tiến hành tổng kết tình hình năm 2023. Sau đây là những câu hỏi và trả lơi của ông về các vấn đề quốc tế.

– Tổng thống đã đề cập đến quá trình khí hóa. Đây cũng là điểm rất quan trọng, trong đó có vùng Viễn Đông. Thị trường Châu Á hứa hẹn như thế nào đối với Nga? Liệu có thể mang lại những ưu tiên gì cho Viễn Đông? Đồng thời tôi muốn hỏi. Một câu hỏi hợp lý được đặt ra trong số nhiều người Nga và chúng tôi liên tục gặp phải câu hỏi này trên các nền tảng Internet: tại sao, trước áp lực trừng phạt to lớn đối với Nga trong tình hình địa chính trị hiện nay, một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất của chúng ta – khí đốt tự nhiên – vẫn được cung cấp cho Phương Tây, như Tổng thống đề cập đến Moldova, bao gồm cả việc thông qua Ukraina tới Châu Âu? Sẽ dễ dàng hơn nếu quay sang các đối tác thân thiện ở Châu Á và chú ý đến khí hóa các khu vực?

Vladimir Putin: Tại sao chúng ta lại cung cấp cho châu Âu ư? Gazprom là một đối tác đáng tin cậy. Họ có các nghĩa vụ hợp đồng, luôn hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng này và hiện đang thực hiện các hợp đồng đó. Việc châu Âu không nhận đủ khí đốt là vấn đề của họ. Thật kỳ lạ, họ lại cố đổ lỗi cho chúng ta rằng chúng ta không bán khí đốt cho họ. Luận điệu đó hoàn toàn vô nghĩa bởi chúng ta không đóng đường ống dẫn khí đốt Yamal-Châu Âu mà chính Ba Lan đã làm điều đó. Chúng ta cũng không đóng nhánh thứ hai của đường ống dẫn khí đốt qua lãnh thổ Ukraina mà chính Ukraina đã làm điều đó. Chúng ta cũng không phá hoại đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-1” và một phần “Nord Stream-2”. Rất có thể là người Mỹ hoặc ai đó khác đã làm điều đó theo sự xúi giục của họ. Cũng không phải chúng ta không mở “Nord Stream 1” bởi vì một phần, ít nhất một nửa, một nhánh đang hoạt động. Đức không làm điều đó. Đức không muốn và không cần làm điều đó. Giá cả ở họ tăng vọt, nhiều ngành công nghiệp đang đóng cửa như công nghiệp thủy tinh, hóa chất và luyện kim đang gặp khó khăn và kéo theo đó là mọi thứ liên quan đều trở nên khó khăn. Có những vấn đề thực sự ở đó.

Nhiều khả năng nền kinh tế Đức sẽ tăng trưởng âm, tuy không sút giảm lớn nhưng vẫn là âm. Nhưng đây là quyết định của họ, không phải của chúng ta. Còn Gazprom thực hiện mọi nghĩa vụ của mình, bao gồm cả những nghĩa vụ liên quan đến quá cảnh qua lãnh thổ Ukraina. Nhưng chúng ta cũng nhận được tiền. Tất nhiên, Ukraina cũng nhận được tiền quá cảnh. Có vẻ như chúng ta không cung cấp khí đốt cho Ukraina nhưng trên thực tế là họ vẫn tiêu thụ khí đốt của chúng ta.

Quý vị có biết mạng lưới khí đốt ở Ukraina có cấu trúc như thế nào từ thời Liên Xô không? Có lối vào trục dường ống dẫn đến tuyến đường ống dẫn khí đốt chính đến châu Âu. Trên thực tế, ngay sau khi khí đốt của chúng ta được bơm vào lãnh thổ Ukraina, ngay lập tức khí đốt được chuyển tải rộng khắp cả nước. Còn những gì Ukraina đã tích lũy trong mùa hè tại các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở biên giới phía Tây của họ sẽ được chuyển đến Châu Âu như thể được chuyển trực tiếp từ Gazprom. Vì thế mà nghĩa vụ đối với người tiêu dùng được hoàn thành.

Hiện nay điều quan tâm trước hết là Nam Âu. Tôi phải nói, lẽ nào chúng ta phải trừng phạt Hungary hay Slovakia? Chúng ta không có mục tiêu như vậy, còn họ luôn trả tiền tiền đúng quy định và đó là số tiền cũng kha khá. Vì vậy, chúng ta chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vì lý do chính trị. Nói chung, chúng ta không có ý định làm bất cứ điều gì.

Về nhánh rẽ về hướng Đông. Nhánh hướng đông đã hoàn thành. Tôi đã nói nhiều lần rằng không phải do tình hình của chúng ta ở phía Ukraina trở nên tồi tệ hơn. Hoàn tòan không phải thế. Chúng ta đã bắt đầu chuyển hướng này từ lâu rồi. Đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Siberia” không phải được xây dựng do tình hình Ukraina. Đường ống này bắt đầu được xây dựng sớm hơn. Tại sao? Vì chúng ta nhìn thấy xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới. Các trung tâm tăng trưởng kinh tế mới đang được hình thành và xuất hiện người tiêu dùng chính ở đó. Chúng ta chuyển tải khí đốt, dầu và than đá đến đó. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả những nền kinh tế tiêu thụ năng lượng của chúng ta và họ trả tiền cho chúng ta. Chúng ta đang nghĩ đến việc mở rộng hơn nữa nguồn cung sang Trung Quốc và các quốc gia khác là người tiêu dùng.

Nhân đây cần lưu ý, Nhật Bản không từ chối [nhận khí đốt của Nga]. Xin hãy vì Chúa mà tiếp tục làm như vậy. Chúng ta không phản đối. Ở Bắc Cực, chúng ta có công ty NOVATEK đang phát triển mối quan hệ với một số đối tác Châu Âu và Châu Á. Trung Quốc cũng có mặt ở đó, đang tích cực hoạt động và có ý định tiếp tục làm việc. Chúng ta hoan nghênh điều này. Vì vậy, về mặt này, tình hình của chúng ta ổn định và không phụ thuộc vào tình hình chính trị hiện nay mà dựa trên lợi ích cơ bản của Nga đang có định hướng trở thành trung tâm kinh tế đang phát triển của thế giới.

Theo ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM

Tags: , ,