Tiêu dùng xanh – phong cách sống văn minh của thế kỷ 21

Một trong những vấn đề nan giải nhất của nhân loại hiện nay là vấn đề môi trường. Sự biến đổi khí hậu và hao phí về nhiên liệu hiện là mối lo âu hàng đầu của nhiều người. Làm cách nào để vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình lại vừa góp phần bảo vệ môi trường, làm nhẹ đi “gánh nặng” cho hành tinh Xanh?

Tiết kiệm tiền qua việc tiết kiệm năng lượng.

Về cơ bản, tắt các thiệt bị điện khi không sử dụng. Hoặc ít nhất hãy chuyển qua chế độ “tiết kiệm thông minh” ở một số thiết bị như điện thoại, máy lạnh, quạt… Hành động tuy đơn giản nhưng lại giúp tiết kiệm một lượng năng lượng điện lớn.

Giặt đồ bằng tay những khi rảnh rỗi. Theo thống kê từ các cuộc điều tra hộ gia đình, máy giặt được xem là “quái vật” gây tiêu hao nhiều điện và nước nhất.

Với những hộ gia đình ở vùng núi, vùng lạnh (Lâm Đồng, Sapa…), nếu có máy sưởi thì chỉ nên duy trì ở nhiệt độ vừa phải vào mùa đông và không nên sử dụng vào mùa hè, trừ những trường hợp khẩn cấp.

Tiết kiệm nước

Rút ngắn thời gian chảy của vòi sen (đặc biệt là khi sử dụng máy nước nóng). Trong lúc tắm, khi không cần nước (kì cọ, massage, trang điểm…) thì bạn hãy khóa vòi sen, vòi nước lavabo lại.

Khi chọn mua vòi sen, vòi rô-mi-nê, hãy chọn mua những loại có lưu lượng chảy thấp, dòng chảy cho ra nước vừa phải, đừng quá mạnh cũng đừng quá nhiều nước. Khi mua vòi, đừng quên mua thêm 1 cục sục khí nhỏ (aerator). Thiết bị này nhỏ gọn, giá rẻ, được gắn vào đầu các vòi nước để sục khí, tạo ra dòng nước mạnh cho dù lưu lượng nước ít và yếu. Aerator còn hỗ trợ rất đắc lực cho các bà nội trợ, đặc biệt trong việc rửa thực phẩm, rửa chén bát,…

Việc trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên gia đình rất được khuyến khích. Bạn có thể chọn trồng những loại cây chịu hạn tốt ở trong nhà để có thể tiết kiệm nước tưới. Tận dụng những nơi có thể hứng nước mưa như giếng trời, ban công để trồng cây.

Ít nhiên liệu, tiết kiệm nhiều và sức khỏe tốt hơn.

Đi bộ hoặc đi xe đạp đến nơi làm việc (nếu khá gần). Việc này giúp tiết kiệm nguồn xăng, phí gửi xe đáng kể, đồng thời còn giúp củng cố hệ hô hấp và giảm thiểu nguy cơ các bệnh béo phì, tiểu đường.

Chỉ nên sử dụng các thiết bị truyền thông (điện thoại, máy nhắn tin, Internet…) khi phải làm việc hoặc đang ở xa. Nếu cần thiết, hãy chuyển nhà ở gần nơi làm việc và những nơi thường lui đến cho thuận tiện. Những hành động này giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí về lâu dài.

Một bữa ăn hợp lí, tại sao không?

Nếu là người thích ăn thịt, bạn nên lên thực đơn cho ít nhất một ngày không-thịt mỗi tuần. Chi phí cho các loại thịt (heo, bò, cừu,…) thường cao nhưng chưa hẳn là tốt hoàn toàn cho sức khỏe. Theo nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học, các loại đậu, đỗ (đậu Hà Lan, đậu xanh, đậu đỏ…) giàu chất dinh dưỡng và vitamin ngang ngửa các loại thịt nhưng lại không hề làm tăng cholesterol cho cơ thể, mặt khác, giá thành các loại đậu, đỗ rẻ hơn thịt rất nhiều.

Chọn mua thịt, trứng, sữa từ các hãng sản xuất có uy tín trong nước và đặc biệt là không dùng chất bảo quản. Tốt nhất là mua từ những cửa hàng của nông trại, vừa an tâm về chất lượng, vừa đóng góp cho nền kinh tế quốc dân.

Han chế đồ nhựa khó phân hủy

Sử dụng bình lọc nước hoặc ấm đun nước tại nhà để nấu nước dùng cho ăn uống hơn là phải mua các loại nước uống đóng chai từ cửa hàng. Các loại nước đóng chai này không chỉ đắt (do dây chuyền sản xuất) mà còn gây ô nhiễm môi trường vì thời gian phân hủy thường rất lớn. Ngày nay, các nhà khoa học và các nhà sản xuất luôn khuyến khích người dân sử dụng các loại bao bì, chai, bình, hộp… được làm từ các chất liệu dễ phân hủy và thân thiện với môi trường.

Mang theo các loại bình nhựa bền, đặc biệt là loại bình nhựa acrylic hơn là các loại nhựa plastic, khi đi học hay đi làm, nếu có điều kiện, bạn nên sử dụng bình giữ nhiệt, vừa đỡ phải đun sôi hay làm lạnh lại nước uống. Lưu ý, một số hộp chứa bằng nhựa tổng hợp có thể tồn tại những chất hóa học gây hại đến thức ăn nóng bên trong.

Chú ý đến đồ điện tử

Sử dụng và bảo quản các thiết bị như điện thoại, máy tính…một cách thật cẩn thận. Việc thay mới các thiết bị này là nguồn phát sinh rác thải điện tử kèm theo các chất hữu cơ có hại cho môi trường. Chỉ nên thay mới đồ điện tử khi thực sự cần thiết và có phương án xử lý thích hợp với đồ điện tử thải loại

Ở rất nhiều cửa hàng, trung tâm bày bán và sữa chữa điện thoại di động hiện nay rất thường có một phong trào đặc biệt, được biết đến là “Please donate your phone” (hãy đóng góp chiếc điện thoại của bạn) dành cho những khách hàng cảm thấy không thể tiếp tục sử dụng điện thoại của mình và sẵn sàng đóng góp lại cho nhà sản xuất để bảo vệ môi trường, đây là hành động rất thiết thực khi điện thoại của bạn đã…”có tuổi”.

Thêm vào đó, việc giáo dục con trẻ về tiết kiệm và bảo vệ môi trường cũng rất cần thiết và không phải là quá sớm, việc giáo dục với lối sống lành mạnh, tích cực sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tích cách của trẻ sau này.

Và cuối cùng, đừng quên huy động bạn bè, người thân cùng nhau chung tay với một số hoạt động quyên góp, tái sử dụng các vật dụng hằng ngày để cùng nhau tiết kiệm và bảo vệ hành tinh xanh này.

Theo SỐNG XANH

Tags: , ,