Sách giáo khoa lịch sử mới của Nga: Sự trân quý những giá trị Xô-viết

“Các em học sinh lớp cuối trung học kính mến! Các em sẽ nghiên cứu một thời kỳ lịch sử quan trọng nhất bắt đầu từ năm 1914 đến nay. Đối với đất nước chúng ta, thế kỷ 20 là thời khoảng của những biến động cách mạng rung chuyển toàn cầu và các cuộc chiến tranh thế giới, những đổi thay căn bản và những thử thách vô cùng nghiệt ngã, những mất mát đau thương và những chiến công và thành tựu hiển hách. Đó còn là kỷ nguyên lao động quên mình và những thắng lợi vĩ đại”.

Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia phân tích chính trị – quân sự quốc tế.

Biết tôi quan tâm nghiên cứu về Nga, một người bạn Nga đã tặng tôi bộ sách quý gồm 2 quyển “Sách giáo khoa lịch sử Nga” dùng cho học sinh Lớp 10 và Lớp 11. Tôi rất mừng và cảm động khi được nhận món quà này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về 2 cuốn sách này là, cũng như thời Xô-viết, sách nói chung và sách giáo khoa nói riêng ở Nga được in và đóng quyển rất đẹp, chắc và bền, thể hiện sự trân trọng khối lượng tri thức chứa đựng trong đó.

Nhận xét chung của tôi về hai quyển sách giáo khoa lịch sử này là thể hiện chủ trương của Tổng thống V. Putin đặc biệt coi trọng việc dạy và học môn lịch sử trong trường phổ thông. Học và nghiên cứu cứu môn lịch sử là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và bảo vệ chủ quyền của nước Nga trong điều kiện các nước Phương Tây đang theo đuổi toan tính làm tan rã nước Nga, thậm chí xóa sổ nước Nga khỏi bản đồ chính trị thế giới.

Về hình thức, Sách giáo khoa lịch sử Nga Lớp 10 và 11 được in rất đẹp, chắc chắn, có ảnh màu minh họa các sự kiện lịch sử; khổ cách cỡ vừa 16×25. Số trang khá lớn: 495 trang Sách giáo khoa lịch sử Nga Lớp 10 và 447 trang Sách giáo khoa lịch sử Lớp 11.

Về nội dung: Sách giáo khoa lịch sử Nga Lớp 10 trình bày các sự kiện lịch sử nước Nga trong giai đoạn 1914-1945, còn Sách giáo khoa lịch sử Nga Lớp 11 tập trung các sự kiện lịch sử nước Nga trong giai đoạn từ 1945 đến đầu thế kỷ 21.

Trong mở đầu Lời giới thiệu sách giáo khoa lịch sử Nga dùng cho Lớp 10 có đoạn: “Các em học sinh lớp cuối trung học kính mến! Các em sẽ nghiên cứu một thời kỳ lịch sử quan trọng nhất bắt đầu từ năm 1914 đến nay. Đối với đất nước chúng ta, thế kỷ 20 là thời khoảng của những biến động cách mạng rung chuyển toàn cầu và các cuộc chiến tranh thế giới, những đổi thay căn bản và những thử thách vô cùng nghiệt ngã, những mất mát đau thương và những chiến công và thành tựu hiển hách. Đó còn là kỷ nguyên lao động quên mình và những thắng lợi vĩ đại”.

Sách giáo khoa lịch sử Nga Lớp 10 gồm 3 Chương.

– Chương 1: Nước Nga trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc Cách mạng Nga vĩ đại (1914-1922).
– Chương 2: Liên Xô trong những năm 1920-1930
– Chương 3: Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. 1941-1945

Cuối sách có danh mục các bản giải thích các khái niệm và thuật ngữ; các sự kiện đáng nhớ. Đáng chú ý là có danh mục các tài liệu và sách cần đọc thêm và tham khảo khi học các chương. Thí dụ, trong danh mục sách tham khảo khi học Chương 1 có quyển “Mười ngày rung chuyển thế giới” của John Reed viết về Cách mạng Tháng Mười Nga. V. I. Lenin-vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và vô sản toàn thế giới đánh giá rất cao giá trị của cuốn sách: “Tôi mong muốn cuốn sách này được phát hành hàng triệu bản và dịch ra nhiều thứ tiếng vì nó rất sinh động khi diễn tả những sự kiện cực kỳ quan trọng, giúp mọi người hiểu thế nào là cách mạng vô sản, thế nào là chuyên chính vô sản”.

Sách tham khảo khi học Chương 2 có tác phẩm nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy” của Nicolai Ostrarovski”.

Sách tham khảo khi học Chương 3 có tác phẩm nổi tiếng “Đội cận vệ trẻ” của A.Phadeev; “Số phận một con người” của M.Sholokhov; “Trong các chiến hào Stalingrad” của V. Nekrasov…

Ngoài sách tham khảo còn có phim tài liệu cần tham khảo. Thí dụ, tham khảo Chương 1 có các phim “Thế kỷ cạnh tranh toàn cầu. Thế chiến thứ nhất”; Chương 2 – “Nhân dân là người chiến thắng” v..v.

Ngoài ra, sách còn liệt kê địa chỉ các trang Web trên mạng Internet cần xem có kèm theo mã QR giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp cận và đọc trên máy di động như trang Web của Tổng thống Nga V.Putin; trang web của Hội lịch sử Nga v..v.

Theo LÊ THẾ MẪU / FACEBOOK 

Tags: , ,