Lịch sử của Phương Tây là lịch sử giết chóc, bành trướng, cướp bóc và bóc lột

Phương Tây luôn luôn cần một kẻ thù – một phần nào đó của Phương Tây, của các giới tinh hoa Phương Tây. Cần một kẻ thù mà bằng cuộc đấu tranh với nó sẽ giải thích được sự cần thiết của những hành động và sự bành trướng có tính vũ lực.

Lịch sử của phương Tây là lịch sử của sự giết chóc, bành trướng, cướp bóc và bóc lột

Những luận đề chính trong bài phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể lần thứ 20 Câu lạc bộ thảo luận “Valdai”.

Sự thịnh vượng của Phương Tây ở một mức độ lớn đã đạt được là nhờ sự cướp bóc các thuộc địa trong suốt nhiều thế kỷ. Đó chính là sự thật. Trên thực tế, cấp độ phát triển như thế này đã đạt được bằng cách cướp bóc toàn bộ hành tinh. Lịch sử của Phương Tây về thực chất là biên niên sử của sự bành trướng vô hạn.

Cuộc chiến tranh – đã được bắt đầu bởi chế độ Kiev với sự hỗ trợ mạnh mẽ, trực tiếp của Phương Tây – diễn ra đã là năm thứ mười, còn chiến dịch quân sự đặc biệt là nhằm mục đích làm sao để chấm dứt cuộc chiến này. Và chiến dịch này làm nhớ lại rằng, những bước đi đơn phương cho dù bất kỳ ai đã thực hiện thì đều tất yếu sẽ gặp những hành động đáp trả.

Cuộc khủng hoảng Ukraina đó không phải là một cuộc xung đột về lãnh thổ và thậm chí không phải là việc thiết lập sự cân bằng địa chính trị khu vực. Vấn đề là rộng hơn rất nhiều và có tính chất cơ sở nền tảng hơn: Đây là nói về các nguyên tắc mà một trật tự thế giới mới sẽ dựa cơ sở vào.

Phương Tây luôn luôn cần một kẻ thù – một phần nào đó của Phương Tây, của các giới tinh hoa Phương Tây. Cần một kẻ thù mà bằng cuộc đấu tranh với nó sẽ giải thích được sự cần thiết của những hành động và sự bành trướng có tính vũ lực.

Các nền văn minh thì có nhiều, nhưng không một nền văn minh nào trong số đó không tốt đẹp hơn và cũng không xấu xa hơn nền văn minh khác. Chúng bình quyền như là những người thể hiện ý nguyện của các nền văn hóa và truyền thống của mình, của các dân tộc của mình.

Những phẩm chất chính của một quốc gia văn minh là sự đa dạng và tính chất tự cung tự cấp. Đó là hai thành tố chính, theo quan điểm của tôi. Thế giới đương đại xa lạ với bất kỳ sự chuẩn hóa nào, mỗi quốc gia và xã hội muốn tự mình tạo lập ra con đường phát triển của mình.

Nga đã, đang và sẽ là một trong những cơ sở nền tảng trong hệ thống thế giới – sẵn sàng cho một sự phối hợp hành động có tính xây dựng với toàn thể những ai đang hướng tới một nền hòa bình và sự thịnh vượng, sẵn sàng đối đầu một cách gay gắt với toàn thể những ai đang tôn thờ các nguyên tắc của sự cưỡng ép và bạo lực. Chúng tôi tin tưởng rằng, chủ nghĩa thực dụng và lẽ thường sẽ chiến thắng, và một thế giới đa cực sẽ được khẳng định.

Theo ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM

Tags: ,