Bốn điều xấu xí đáng chê trách về văn hóa giao thông ở Hà Nội

Tôi sống ở Hà Nội khoảng bảy năm, tự cảm nhận văn hóa giao thông đang trở thành một trong những vấn đề cấp bách và nhức nhối đối với cư dân thành phố.

Bốn điều xấu xí đáng chê trách về văn hóa giao thông ở Hà Nội

Không chỉ tình trạng kẹt xe và ùn tắc hàng giờ, vấn đề của giao thông ở Hà Nội còn thể hiện một sự thiếu văn hóa và thiếu trách nhiệm từ người tham gia giao thông.

Một trong những vấn đề chính là sự thiếu tôn trọng và tuân thủ luật lệ giao thông. Hàng ngày, chúng ta có thể thấy rất nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra chỉ vì việc vi phạm các quy tắc giao thông cơ bản.

Người điều khiển xe thường xuyên vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đỗ xe trái quy định, không tuân thủ quy định về việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và xâm phạm lòng đường dành cho người đi bộ. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mình, mà còn ảnh hưởng đến an toàn và tính mạng của người khác.

Ngoài ra, sự thiếu văn hóa giao thông còn thể hiện qua tình trạng lạm dụng việc bấm còi. Đây là một hiện tượng phổ biến ở Hà Nội và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Người ta cho rằng việc bấm còi liên tục là cách để thể hiện sự tức giận và thể diện “quyền lực” của mình trên đường. Thực tế là hành vi này không chỉ làm gia tăng tiếng ồn và gây khó chịu cho người khác, mà còn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và lịch sự trong “giao tiếp” giao thông.

Một vấn đề khác cần được đề cập đến là sự thiếu ý thức về môi trường. Người tham gia giao thông thường xuyên vứt rác bừa bãi, việc lái xe chỉ cẩn mở cửa xe vứt rác qua cửa là chuyện khá bình thường. Điều này tạo ra một môi trường không chỉ ô nhiễm mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thương vong cho các lái xe đi ngay phía sau và người tham gia giao thông bên cạnh.

Một vấn đề nữa cần lên án là việc không tôn trọng người đi bộ. Rất nhiều người lái xe không chấp hành quy định về đường dành riêng cho người đi bộ và không nhường đường cho họ khi đang băng qua đường. Điều này tạo ra một cảm giác không an toàn và không tôn trọng cho người đi bộ.

Dễ dàng nhận thấy người đi bộ (di chuyển trên đường dành cho người đi bộ) thường phải nhường đường cho các phương tiện di chuyển trên đường, nhưng thực tế theo luật thì các phương tiện giao thông phải chú ý nhường đường cho người đi bộ. Việc không nhường đường cho người đi bộ là một lỗi phạt rất nặng ở nước ngoài.

Để cải thiện văn hóa giao thông ở Hà Nội, cần có sự kết hợp giữa việc nâng cao ý thức của người dân. Người dân cần nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc giao thông và tôn trọng người khác trên đường. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác giám sát và xử phạt những người vi phạm giao thông một cách nghiêm minh để tạo ra một môi trường giao thông an toàn và văn hóa hơn.

Văn hóa giao thông ở Hà Nội hiện nay đang gặp nhiều vấn đề đáng lên án. Việc thay đổi và cải thiện văn hóa giao thông đòi hỏi sự tham gia chung từ cả cộng đồng và chính quyền.

Chỉ khi có sự tập trung và hợp tác từ tất cả mọi người, chúng ta mới có thể xây dựng được một văn hóa giao thông tốt hơn, an toàn hơn và thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm đối với mọi người trên đường.

Theo JOHNY / VNEXPRESS

Tags: , ,