Đừng mất thời gian cho mấy thứ thần tượng vô bổ, nhảm nhí nữa

Showbiz là giới có nhiều fan nhất, cũng là giới mà mọi người không nên thần tượng họ nhất. Vì hầu hết hình ảnh của giới này được vẽ ra nhằm mục đích tạo ra giá trị thương mại, thu lại lợi nhuận…

Đừng mất thời gian cho mấy thứ thần tượng vô bổ, nhảm nhí nữa

Thần tượng là gì?

Thần tượng (idol) trong bài viết này dùng với nghĩa: bất kỳ người nào được quan tâm bằng sự ngưỡng mộ, yêu mến hay sùng bái. Thần tượng đi liền với fan (người hâm mộ ). Người hâm mộ hay người ái mộ hay còn gọi với cái tên ngắn gọn là fan, các fan là tên gọi chỉ chung cho một nhóm người cùng chung một ý thích và biểu hiện sự nhiệt tình, ủng hộ, yêu quý và dành những tình cảm nồng nhiệt cho thần tượng. Tại sao một người lại hâm mộ một thần tượng?

Có nhiều diễn giải cho điều này. Nhưng một trong những diễn giải hợp lý nhất là sự ảo tưởng về một cá nhân hoàn hảo mọi mặt hoặc có một đời tư tuyệt đối trong sạch, hoặc họ những lý tưởng sống – phương châm sống chí lý vô cùng. Thần tượng theo nghĩa hán việt là hình ảnh hay một vật chất khác tượng trưng cho một vị thần được hướng đến để thờ phụng, tôn sùng trong tôn giáo. Từ thời xa xưa con người luôn có xu hướng tôn thờ các vị thần, chúng ta xây dựng đền chùa miếu mạo, các công trình kiến trúc, các pho tượng để sử dụng chúng bày tỏ lòng sùng bái với thánh thần.

Khi nền văn minh nhân loại phát triển hơn, khoa học công nghệ làm con người bớt tin vào thần thánh, con người chợt khuyết đi một cái neo tinh thần, một lẽ đúng đắn, một hình mẫu lý tưởng để noi theo, chúng ta đã chọn cách tìm ra một hoặc nhiều “vị thần fake” thay thế trong lòng mình. Những vị thần cổ đại vốn dĩ đã là một ảo tưởng vĩ đại của nhân loại, những “vị thần fake” hiện đại là một phiên bản mini của ảo tưởng vĩ đại kia. Càng tiếp xúc nhiều với hình ảnh, phát ngôn, đời tư của các idol- cái ảo tưởng mini ngày càng được củng cố trong bộ não thiếu thốn đức tin của con người hiện đại. Quá trình đó gọi là “thần tượng hóa”. Khi được củng cố đến một mức nhất định, người ta trở thành cuồng tín- nhất nhất tin vào hình ảnh ảo tưởng đó là có thật, không thể xóa bỏ đi nữa. Hiện tường “fan cuồng” ra đời từ đây.

Giới văn nghệ sĩ trong showbiz

Giới đầu tiên mà chúng ta nghĩ ngay đến khi nói đến cụm từ “thần tượng” chính là giới showbiz. Vậy showbiz là gì?

Showbiz là giới có nhiều fan nhất, cũng là giới mà mọi người không nên thần tượng họ nhất. Vì hầu hết hình ảnh của giới này được vẽ ra nhằm mục đích tạo ra giá trị thương mại, thu lại lợi nhuận cho các tổ chức ,công ty chủ quản, đất nước của họ. Tất cả họ đều là những diễn viên đại tại trên sân khấu truyền thông. Văn nghệ sĩ khi hết thời sẽ bị bỏ rơi không thương tiếc và cũng không khác gì người bình thường cả. Sự nổi tiếng cũng phù phiếm như chính những người nổi tiếng vậy, tất cả chỉ là sự ảo tưởng được truyền thông tạo lên. Showbiz cũng chính là giới có nhiều thị phi nhất. Sở dĩ như vậy vì:

1, người ở trong giới này nổi tiếng, họ được công chúng nhớ mặt nhớ tên nên nhất cử nhất động đều được biết đến rộng rãi hơn giới khác. Vì vậy mà tội lỗi của họ cũng được biết đến rộng rãi hơn.

2, đặc thù yêu cầu cao về thẩm mỹ và con mắt thẩm mỹ, chất nghệ sĩ, cảm hứng nghệ thuật,… giới này có nhiều cám dỗ hơn hẳn ( về tình, tiền, tình dục, quyền lực, chất kích thích…)

Gần đây Cbiz điên đảo vì các thần tượng top đầu đều lần lượt vướng vào vòng lao lý. Đó là những cái tên như Ngô Diệc Phàm( với cáo buộc dụ dỗ, cưỡng hiếp trẻ thành niên, quay lén video tình dục, giao dịch hối lộ bằng tình dục để đổi chác quyền lực, sử dụng chất kích thích). Gần đây nhất là Lý Dịch Phong ( Cáo buộc mua dâm nhiều lần). Đáng chú ý là Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong là 2 trong số 4 tứ đại lưu lượng của đất nước 1.4 tỷ dân Trung Quốc.

Lưu lượng là danh từ dành cho những ngôi sao giải trí Trung Quốc sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo, có sức ảnh hưởng cũng như độ phổ biến rộng rãi, nhắc tới ai cũng biết dù không phải là fan. “Tứ đại lưu lượng” là danh xưng bắt đầu xuất hiện từ năm 2015 trở đi, để chỉ 4 sao nam trẻ nổi tiếng có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất thời điểm hiện tại.

Không chỉ nghệ sĩ nam, nghệ sĩ nữ Trung Quốc cũng gặp phốt lớn tiêu biểu như “Hoàn Châu cách cách” Triệu Vy cũng bị phong sát với những cáo buộc/ tin đồn liên quan đến lập công ty ma, đòn bẩy tài chính, quỵt nợ,…

Biểu tượng sắc đẹp đương đại Trung Quốc- Phạm Băng Băng 2018 đã phải lùi xa Cbiz vì trốn thuế lên đến 3000 tỷ đồng.

Ngoài những người này ra còn rất rất nhiều thần tượng khác với lượng người theo dõi/ fandom rất lớn, có sức ảnh hưởng lớn với thị trường giải trí của Trung Quốc bị bắt, phong sát.

Khán giả bây giờ thậm trí đón nhận những phốt như vậy đã không còn bất ngờ như trước nữa. Mỗi lần có một sự kiện mới, người ta hay nhắc lại câu nói của Ngô Diệc Phàm một cách mỉa mai: “Không có bông tuyết nào là trong sạch cả”. Câu nói của anh Phàm giờ cứ hệt như một lời tiên tri, một hệ tư tưởng với triết lý thâm sâu phản ánh đúng bản chất của giới showbiz đầy những góc khuất, mặt tối.

Tạm biệt anh bạn hàng xóm, bước sang đến xứ xở kim chi cũng chả khác là bao.

Cái nôi của Hallyu- Hàn Quốc là quốc gia duy nhất đặt mục tiêu đứng đầu thế giới về xuất khẩu văn hóa đại chúng, và định vị thương hiệu quốc gia là Văn hóa kinh tế. Tổng thống Kim Dae Jung từng nổi tiếng với câu nói: “Doanh số phim Công viên khủng long bằng doanh số 1,5 triệu chiếc xe hơi Hàn Quốc”

Trung tâm của việc xuất khẩu văn hóa này chính là xuất khẩu văn hóa thần tượng. Có khoảng 300 nhóm nhạc Kpop ở đất nước này vào năm 2021 đang hoạt động, hằng năm có thêm và giải thể rất nhiều nhóm nhạc. Số lượng Idol luôn giữ trên 1000 người được đào tạo và tuyển chọn kĩ càng.

Kbiz xưa nay Nổi tiếng với rất nhiều vụ phốt- liên hoàn phốt cực căng. Tiêu biểu là vụ Seungri.

Đầu tháng 8/2021, Tòa án đã kết án Seungri ( Em út của nhóm BigBang) 3 năm tù cho 9 tội danh, bao gồm cả đánh bạc phi pháp, môi giới mại dâm, biển thủ, tiêu hủy chứng cứ phạm tội và yêu cầu nộp phạt 1,1 tỉ KRW (22,5 tỉ đồng). BigBang là nhóm nhạc nam thần tượng nổi đình đám từng đứng đầu Hàn Quốc.

Đầu năm 2019 khi mà sự việc mới được phanh phui, Scandal nhóm chat tình dục của Jung Joon Young, Seungri và nhóm bạn thân khiến hàng chục nghệ sĩ Hàn bị réo gọi.

Trước đó thì Ngày 1/6/2017, dư luận xứ Hàn chấn động trước thông tin ca sĩ T.O.P, cũng là 1 thành viên Big Bang bị cáo buộc đã hút cần sa. Cảnh sát cũng phát hiện T.O.P đã sử dụng cần sa ít nhất 3 lần trong tháng 10/2016.

Việt Nam thì quá nhiều và quá gần gũi rồi nên tôi sẽ không đi quá sâu.

Vbiz gần đây được dịp xôn vao với vụ Hồ Hoài Anh – Hồng Đăng bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha). Nhìn về quá khứ là vụ Minh Béo thừa nhận trước Tòa thượng thẩm Quận Cam về hai tội danh: xâm hại tình dục trẻ em và toan có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi. Sau đó cũng có rất nhiều cáo buộc Minh Béo gạ gẫm nghệ sĩ trẻ mới vào nghề.

Riêng vụ mập mờ tiền từ thiện thì kéo theo các cái tên lớn như Hoài Linh, Thủy Tiên,…

Quảng cáo tiền ảo bất hợp pháp như Nam Thư, Khả Như, Kiều Minh Tuấn… Jack bị tố cáo ngoại tình, yêu nhiều người cùng lúc và thiếu trách nhiệm đối với con,…. Showbiz Việt gần đây như một bể phốt với rất nhiều drama đáng chú ý, đặt dấu hỏi lớn về tiêu chuẩn đạo đức trong giới văn nghệ sĩ. Khán giả Việt Nam được cho rằng là khá dễ dãi so với khán giả Trung- Hàn bởi vì hiện tượng tẩy chay và phong sát thực tế hầu như không diễn ra. Các nghệ sĩ sau khi có phốt tày trời chỉ cần nghỉ một thời gian là lại chạy show, tẩy trắng ầm ầm.

Tẩy trắng thành công là khi chẳng ai nhắc lại sai lầm của bạn nữa. Thường những chiếc phốt này sẽ lu mờ qua năm tháng, danh tiếng của bạn sẽ được phục hồi không một chút sứt mẻ gì.

Liệu bạn cho biết vụ BTV Ngọc Trinh bị đình chỉ công tác tại VTV vì Cố ý gây thương tích đã được khởi tố bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin bên lề, người bị hại là chồng của một BTV nữ cũng khá nổi tiếng cũng làm việc tại VTV với Ngọc Trinh.

Lời kết

Đừng gọi anh là idol, đừng gọi anh là idol
Dù anh được vài người biết, và nhạc anh đôi khi viral

Hai câu rap trong bài “Đừng gọi anh là idol” của Đen thể hiện chủ ý của bài viết này. Chúng ta không nên thần tượng bất kì một ai cả, cái chúng ta nên hướng đến là thích họ và chỉ dừng lại ở việc thích thôi. Không nên coi mọi điều họ nói ra đều là chân lý/ sự thật. Tốt nhất là giữ bản thân mình một sự nghi ngờ tối thiểu, một tư duy phản biện tối thiểu trước khi thực sự tin vào hình ảnh người nổi tiếng gây dựng.

Không một ai này là hoàn hảo cả, không một ai là tốt đẹp mọi mặt vậy nên đừng kì vọng tồn tại một người như vậy trên đời để chúng ta đặt đức tin vào.

Theo AN PHẠM / SPIDERUM.COM 

Tags: ,