Dấu hiệu cho thấy bạn đã làm việc quá tải và cần nghỉ ngơi ngay lập tức

Nếu bạn rơi vào tình trạng uể oải, mệt mỏi, mất tập trung, mất hứng thú trong công việc thì hãy nghĩ tới việc bạn đang bị quá tải trong công việc và cần nghỉ ngơi ngay lập tức.

Tinh thần uể oải, mệt mỏi

Kéo dài tình trạng có quá nhiều việc trong một thời gian dài có thể khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi từ đó dẫn đến kiệt sức về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Trong trường hợp thấy không còn động lực để làm việc mà chỉ muốn ngủ, muốn nói chuyện hay đi chơi thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian nho nhỏ để thư giãn, lấy lại động lực làm việc.

Không có thời gian nghỉ ngơi

Công việc bận rộn khiến bạn làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều thậm chí dành cả thời gian nghỉ ngơi khi ở nhà để hoàn thành. Nếu tình trạng làm việc mọi lúc mọi nơi còn kéo dài, bạn không có những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi thì sẽ khiến bạn càng nhanh kiệt sức. Thậm chí còn bị hủy hoại sức khỏe cũng như tinh thần của bạn.

Mất tập trung

Bạn có dấu hiệu xao nhãng và khó tập trung vào công việc, hay nhầm lẫn, không thể ghi nhớ những điều đơn giản đó là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang mệt mỏi và có dấu hiệu kiệt sức. Nếu không cố gắng sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi mà cày đầu vào giải quyết nhiều việc cùng lúc, bạn sẽ tự mình làm giảm chức năng của bộ nhớ và giảm cả hiệu quả của công việc.

Đi muộn về sớm

Không còn cảm giác hào hứng khi đi làm, thay vào đó là tâm trạng uể oải, chưa đi làm đã mong hết giờ sẽ tạo áp lực rất lớn mỗi khi nghĩ đến cơ quan, công việc. Đặc biệt, bạn không tập trung giải quyết công việc mà cứ liên tục nhìn đồng hồ và đếm từng phút đến hết giờ về thì hãy nghĩ ngay đến việc nghỉ ngơi, tránh kiệt sức và mất hứng thú làm việc.

Kém linh hoạt, thiếu nhạy bén

Công việc quá tải sẽ khiến bạn không thể kiểm soát được hành động cũng như ngôn ngữ của bạn thậm chí khiến bạn lúng túng trước công việc đã từng làm qua và làm rất tốt. Hãy thư giãn và giải quyết từng việc một! Đó là lời khuyên cho bạn vào lúc này!

Cáu giận vô cớ

Bạn cảm thấy khó chịu, cáu kỉnh, dễ nổi nóng với bất cứ mọi hành động của đồng nghiệp, sếp hay thậm chí là người thân thì hãy trấn tĩnh lại mình. Suy nghĩ thoáng, dành thời gian trò chuyện với đồng nghiệp, tham gia các buổi tiệc sau khi tan làm,… là những việc giúp bạn gắn kết lại tình cảm ở công sở và lấy lại động lực làm việc.

Mất dần các mối quan hệ xã hội

Công việc bận rộn khiến bạn mất dần các mối quan hệ xã hội cũng như hứng thú trong các hoạt động của phòng hay công ty. Hãy ghi nhớ, các mối quan hệ xã hội cũng như mối quan hệ trong công sở sẽ giúp bạn thăng tiến và thành công! Vì vậy, hãy biết giữ gìn!

Theo CÔNG LUẬN

Tags: , ,