Chùm ảnh: Đình Cẩm Phô – ngôi đình cổ đẹp nhất Hội An

Nghệ thuật trang trí của đình Cẩm Phô được xem là tiêu biểu và mẫu mực của Hội An bởi sự tinh tế, tỉ mẩn trong từng chi tiết.

Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đình Cẩm Phô là ngôi đình cổ nhất và nổi tiếng nhất của đô thị cổ Hội An.

Đình được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 15 và được tu bổ lại theo kiến trúc hiện nay vào năm 1817, thời vua Gia Long.

Kiến trúc của đình được tạo hình theo chữ “Quốc” với chính điện là công trình trung tâm.

Ở phía trước chính điện có tiền đình, hai bên là hai gian nhà Đông – Tây.

Chính điện có 5 gian, được xây bằng gạch kiên cố.

Ban đầu, đây là nơi thờ Thành Hoàng, Bà Đại Càn, các vị thần sông nước cùng một số vị thần bảo hộ của làng. Đến lần tu bổ vào năm 1897, đình thờ thêm các vị Tiền hiền, Hậu hiền của làng nên người dân còn gọi Đình Cẩm Phô là “Cẩm Phô Hương Hiền”.

Nghệ thuật trang trí của đình Cẩm Phô được xem là tiêu biểu và mẫu mực của Hội An bởi sự tinh tế, tỉ mẩn trong từng chi tiết.

Đình có một hệ thống các con giống được tạo hình rất sinh động và độc đáo trang trí cho các bộ phận kiến trúc.

Hình tượng rồng trên bờ nóc chính điện.

Hình chim phượng ở tiền đình.

Mỗi năm hai lần, đình Cẩm Phô tổ chức xuân kỳ thu tế vào 16 tháng Giêng và 16 tháng 8 Âm lịch, thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tìm hiểu và tham quan.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , , ,