Chùm ảnh: Cuộc sống bình yên ở miền quê Liên Xô năm 1985

Cùng xem loạt ảnh tuyệt vời về miền quê Suzdal, vùng đất di sản nổi tiếng của nước Nga, được một du khách phương Tây chụp tại trong chuyến thăm Liên Xô năm 1985.

Ảnh: Gerald Leonard Flickr.

Khung cảnh thôn quê yên bình ở Suzdal, thị trấn nằm cách Moskva 90 km về phía Đông, Liên Xô năm 1985.

“Hoa vàng trên cỏ xanh” đẹp mê mẩn ở Suzdal.

Người đàn ông chơi đàn accordion trên cánh đồng.

Nét cổ kính của thị trấn Suzdal, nơi có các di tích nổi tiếng như điện Kremly Suzdal, nhiều tu viện và nhà gỗ tuổi đời hàng thế kỷ.

Những ngôi nhà cũ kỹ bên một con đường ở Suzdal.

Các thiếu nữ Nga bước đi trên đường.

Sông Kamenka, con sông chính chảy qua Suzdal.

Những đứa trẻ câu cá trên sông.

Phụ nữ và trẻ em địa phương tắm sông.

Điện Kremly Suzdal có từ thế kỷ 10, nằm bên sông Kamenka. Từ năm 1992, nơi này đã trở thành một phần của Di sản thế giới Các công trình trắng ở Vladimir và Suzdal.

Một ngôi nhà gỗ của nông dân địa phương đã được công nhận là di sản kiến trúc.

Những chóp tháp của tu viện Alexandrovsky hiện lên sau thảm cỏ xanh.

Nữ họa sĩ vẽ tranh bên ngoài tu viện Spaso-Evfimievsky.

Trẻ em leo trèo trên tường thành tu viện Spaso-Evfimievsky.

Hoàng hôn ở Suzdal.

Một số hình ảnh khác về vùng đồng quê Suzdal năm 1985.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , , ,