Vài nét về sức mạnh của Quân đội Nhân dân Lào

Theo bảng xếp hạng 2019 của Globalfirepower thì Quân đội Nhân dân Lào đứng thứ 127 trên tổng số 137 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong bảng xếp hạng.

Vài nét về sức mạnh của quân đội Lào

Dân số của lào có khoảng hơn 7 triệu người trong đó có 2,3 triệu người nằm trong độ tuổi nhập ngũ. Mỗi năm Lào có 145.000 người bước vào tuổi 17 nghĩa là đủ tuổi phục vụ quân đội, tổng số quân nhân của nước này khoảng 130.000 người trong đó có 30.000 quân chính quy và 100.000 quân dự bị.

Lực lượng Quân đội Nhân dân Lào được thành lập vào năm 1975. Độ tuổi nghĩa vụ quân sự ở nước này là 17 tuổi và thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự là 18 tháng. Mỗi năm Lào chi khoảng 55 triệu USD cho quân đội, chiếm khoảng 0,5% GDP của quốc gia này.

Mặc dù không tiếp giáp với biển nhưng Lào vẫn có lực lượng Hải quân với 16 tàu tuần tra và 600 lính chuyên làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường sông của nước này.

Về lực lượng tăng thiết giáp, Lào hiện có tổng cộng khoảng 30 chiếc xe tăng chủ lực chiến trường T-54/55, ngoài ra còn có các xe tăng hạng nhẹ PT-76, xe chở quân BTR-60P, xe bọc thép M8 Greyhound của Mỹ và pháo tự hành phòng không ZSU-23-4.

Lực lượng pháo binh của Quân đội Lào bao gồm khoảng 40 khẩu pháo lựu M-30 122 mm và 48 khẩu pháo lựu loại 2A10 (D-30) 122 mm. NGoài ra còn có các loại pháo M1954, M101 và M116.

Lực lượng phòng không của Lào bao gồm nhiều nhất là các pháo phòng không ZPU 14,5 mm khoảng hơn 100 khẩu, ngoài ra còn có khoảng 120 tên lửa đất đối không vác vai Strela 2 của Liên Xô và một vài loại pháo cỡ 37 và 57 mm khác.

Lào không có bất cứ một máy bay chiến đấu nào mà chỉ có các loại trực thăng tấn công và máy bay vận tải. Theo một số nguồn tin, trong tương lai Lào có thể mua các máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga để làm chiến đấu cơ kiêm huấn luyện phi công.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,