Chống Nga đến cùng, phương Tây sa lầy trong vũng máu của người Ukraina

Điều phương Tây quan tâm không phải là việc giúp Ukraina đạt được chiến thắng quân sự. NATO cần phải sử dụng sinh mạng của người Ukraina như những con tốt trên bàn cờ để làm suy yếu nước Nga.

Chống Nga đến cùng, phương Tây sa lầy trong vũng máu của người Ukraina

Xung đột vũ trang ở Ukraine sẽ kết thúc với sự sụp đổ của Kiev còn phương Tây sẽ ngày càng bị sa lầy, Tướng Andor Sandor – cựu Giám đốc cơ quan tình báo quân sự CH Séc – tuyên bố.

Tất cả đều nói rằng cuộc chiến tranh tổng lực với Nga không có lợi cho ai. Trong chặng dài lịch sử, chúng ta đã chứng kiến ​​những xung đột mà không nước nào muốn can dự, nhưng cuối cùng họ đã làm vậy. Tôi e rằng chúng ta sẽ ngày càng bị lôi kéo vào và sa lầy trong cuộc xung đột này…“, – vị tướng nói trong cuộc phỏng vấn của Mysl Polska.

Đồng thời, ông chỉ ra khả năng cao là xung đột sẽ phát triển thành tình trạng đóng băng còn Ukraina sẽ tan rã. “Tôi lo ngại rằng xung đột ở Ukraina là cuộc chiến sẽ kết thúc với sự sụp đổ của nước này, kèm theo bao tổn thất và tàn phá nặng nề. Trên thế giới sẽ có cuộc xung đột đóng băng khác, gây ra nhiều vấn đề cho khu vực châu Âu nơi chúng ta sinh sống“, – ông Sandor nói. Tuy nhiên, ông cho rằng trong trường hợp này, “Nga vẫn như trước, đó là sẽ tiếp tục là nhân tố liên kết các nước Trung và Đông Âu”.

Trong khi đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter bày tỏ quan điểm Ukraina dù muốn cứu mạng sống của người dân nước mình cũng không thể dừng tấn công vì sợ phương Tây.

Chúng tôi (Mỹ) không lo ngại về những tổn thất của Ukraina, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc gia tăng tổn thất cho Nga. Vì vậy, Mỹ đang thúc đẩy Ukraina tiến về phía trước và người Ukraina không thể nói không. Nếu người Ukraina từ chối và quyết định dừng lại để quay trở lại phòng thủ, trở nên thông minh hơn trong việc sử dụng những nguồn lực quý giá của mình, thì họ sẽ không nhận được máy bay chiến đấu F-16, xe tăng và vũ khí cần thiết để sống sót trong cuộc xung đột này, vì vậy họ phải hy sinh tất cả ngay bây giờ với hy vọng rằng mình sẽ có ít nhất thứ gì đó còn lại“, – chuyên gia nói.

Ritter nói thêm, thế giới đã nhiều lần nghe được từ các chính trị gia Mỹ, trong đó có thượng nghị sĩ Lindsey Graham và ứng cử viên tổng thống Nikki Haley, rằng việc chi tiền để hỗ trợ Ukraina là chính đáng vì người Nga đang chết còn người Mỹ thì không. Nhưng còn có thứ nằm ngoài phạm vi của công thức này – đó là các nạn nhân là dân thường Ukraina, nhà phân tích bình luận.

Tổn thất về người của Ukraina nhiều hơn số lính Mỹ ở châu Âu hiện nay. Quy mô của những tổn thất này nói lên chính sách vô trách nhiệm của NATO. Nhưng điều phương Tây quan tâm không phải là việc giúp Ukraina đạt được chiến thắng quân sự. NATO cần phải sử dụng sinh mạng của người Ukraina như những con tốt trên bàn cờ để làm suy yếu nước Nga“, – Ritter nhận xét.

Theo chuyên gia, để tránh rơi vào cạm bẫy như vậy, lẽ ra ngay từ đầu Tổng thống Volodymyr Zelensky không nên can dự vào cuộc xung đột này hoặc cần tận dụng nhiều cơ hội để chấm dứt nó, kể cả cuộc đàm phán vào tháng 3 năm ngoái. Moskva đã nhiều lần bày tỏ lập trường họ sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đã đưa ra lệnh cấm đàm phán ở cấp độ lập pháp.

Theo BÁO NGHỆ AN

Tags: