Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden: Bi kịch gia đình và sự nghiệp chính trị thăng trầm

Với tư cách là chính trị gia, ông Joe Biden đã trải qua bề dày đời sống chính trị nước Mỹ suốt nhiều thập kỉ. Trong cuộc sống gia đình, ông nếm trải nhiều bi kịch.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden: Bi kịch gia đình đến và sự nghiệp chính trị thăng trầm

Tiểu sử

Ông Joe Biden tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jnr, sinh ngày 20/11/1942 tại thị trấn Scranton, Pennsylvania trong một gia đình công giáo gốc Ireland. Vào thời kì khó khăn của những năm 1950, cha ông Biden – vốn là một nhân viên bán xe hơi cũ – bị mất việc nên đã chuyển cả gia đình đến Delaware. Sinh ra từ tầng lớp lao động và có tật nói lắp khi còn nhỏ, nhưng ông Joe Biden đã vượt qua tất cả. Ông theo học tại đại học Delaware và đại học luật Syracuse, và bắt đầu sự nghiệp chính trị cũng tại Delaware.

Bi kịch gia đình

Năm 1972, ông Joe Biden phải đối mặt với một bi kịch khủng khiếp tưởng chừng như không thể vượt qua khi người vợ trẻ Nellia và cô con gái một tuổi Naomi thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc, để lại ông Biden một mình nuôi hai con trai nhỏ tuổi. Cả hai đều bị thương nặng sau vụ tai nạn xe hơi.

Năm 2015 ông Biden tiếp tục chứng kiến mất mát to lớn khi người con trai cả Beau – lúc này đang là tổng chưởng lý Delaware, ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ – qua đời vì ung thư não ở tuổi 46. Thảm kịch này đã ngăn cản ông Biden tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2016.

Năm 1975, ông Biden gặp người vợ thứ hai, Jill Jacobs, và kết hôn 2 năm sau đó vào 1977. Jill trở thành mẹ kế của Hunter và Beau, sau đó sinh một cô con gái Ashley vào năm 1981.

Bà Jill Biden sau này đã lấy được hai bằng thạc sĩ, một bằng tiến sĩ giáo dục và giảng dạy tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Bà cũng giúp sức cho chồng rất nhiều trong giai đoạn ông đảm nhiệm vị trí phó Tổng thống dưới quyền ông Barack Obama.

Riêng người con trai Hunter Biden, từng vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy, buộc phải xuất ngũ năm 2014 sau khi bị phát hiện dương tính với cocaine. Hunter có một thời gian từng phục vụ trong hội đồng quản trị Burisma – công ty khí đốt của Ukraina.

Các vấn đề của Hunter chính là điểm yếu mà ông Donald Trump dùng để công kích ông Biden trong chiến dịch tranh cử trước ngày bầu cử Mỹ.

Tài sản

Ông Joe Biden thực sự được coi là một triệu phú. Thu nhập của ông đến từ các hợp đồng mua bán sách béo bở và các hoạt động quảng bá. Theo các số liệu tài chính công khai năm 2019, hai vợ chồng ông Biden đã kiếm được hơn 15 triệu USD.

Tạp chí Forbes năm 2019 cũng cho biết tài sản của ông Biden gồm 2 căn nhà ở Delaware tổng trị giá 4 triệu USD, tiền mặt và các khoản đầu tư khác trị giá 4 triệu USD khác cùng một khoản trợ cấp liên bang hơn 1 triệu USD.

Ngoài ra, ông Biden còn thu về hàng trăm nghìn USD mỗi năm với tư cách là giáo sư đại học Pennsylvania. Bà Jill Biden cũng có khoản thu nhập tương tự từ các hoạt động diễn thuyết.

Tờ khai thuế năm 2019 của ông Biden, công bố hồi tháng 9.2020 cho thấy, ông cùng vợ đã trả hơn 346.000 USD tiền thuế liên bang và các khoản thanh toán khác cho thu nhập 985.000 USD trước khi đòi hoàn lại khoản tiền 47.000 USD mà họ cho rằng đã nộp thừa cho chính phủ.

Sức khỏe

Ở tuổi 78, ông Biden sẽ trở thành tổng thống cao tuổi nhất nước Mỹ. Trong đánh giá y tế công khai về ông Biden cuối năm 2019, các bác sĩ nhận xét ông là một người đàn ông 78 tuổi “khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức đảm nhiệm thành công nhiệm vụ của một tổng thống”. Theo báo cáo, ông Biden cao 1,81m, nặng 80kg, có chỉ số BMI là 24,38 và huyết áp 128/84. Ông Biden không hút thuốc, uống rượu và tập thể dục ”5 lần/tuần”.

Sự cố sức khỏe nghiêm trọng nhất của ông Biden là vào năm 1988 khi ông bị xuất huyết nội sọ do phình động mạch não.

Con đường chính trị

Bước lên sân khấu chính trị ở tuổi 30, ông Biden là một trong những thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay ở Mỹ khi đắc cử tại Delaware năm 1972 và hoạt động một cách xuất sắc tại thượng viện trong hơn 30 năm. Ông là người thẳng thắn đề xuất các dự luật chống tội phạm cứng rắn hơn khi giữ chức chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện từ 1987-1995. Khi giữ cương vị chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ giai đoạn 2001-2003, ông lại thể hiện là một trong những nhà ngoại giao hàng đầu với nhiều quan điểm nổi bật về chính sách đối ngoại.

Là một nhà chính trị lão luyện, ông Joe Biden có thể nở nụ cười rạng rỡ trước các sinh viên đại học, đồng cảm với những người công nhân lao động nhưng cũng có thể tung ra những cảnh cáo nảy lửa trước các đối thủ của mình.

Năm 1987, lần đầu tiên ông Biden tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng nhưng bị loại vì bê bối đạo văn trong bài phát biểu tranh cử.

Năm 2008, ông tiếp tục tìm kiếm cơ hội tranh cử tổng thống nhưng không thành công với quá ít phiếu bầu trong các cuộc họp kín ở Iowa do bị lu mờ trước các đối thủ nặng kí là ông Barack Obama và bà Hillary Clinton.

Nhưng cũng trong năm này, ông may mắn được ông Obama lựa chọn làm bạn đồng hành và trở thành trợ thủ đắc lực cho Tổng thống Obama trên cương vị phó Tổng thống suốt 2 nhiệm kì.

Dưới thời Tổng thống Obama, ông Biden đã thể hiện là một người gỡ rối các vấn đề về chiến tranh, đối ngoại và đối nội về kiểm soát súng và chính sách tài chính. Rời ghế phó Tổng thống năm 2017, ông Joe Biden bất ngờ nhận được phần thưởng cao quý – Huân chương Tự do Tổng thống – do Tổng thống Barack Obama trao tặng.

Năm 2019, khi công bố quyết định ra tranh cử tổng thống Mỹ, ông Biden nói rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump đã đặt cược “Tất cả mọi thứ làm nên nước Mỹ” – các giá trị cốt lõi, nền dân chủ và vị thế của nước Mỹ trên toàn cầu – vì thế ông Biden tuyên bố sẽ chiến đấu cho “linh hồn của quốc gia này”.

Theo LAO ĐỘNG ONLINE

Tags: ,