Những hình ảnh hiếm có về Hà Nội thập niên 1890

Tàu hải quân Nga ở sông Hồng, người dân đánh bắt cá trên hồ Hoàn Kiếm, khung cảnh nhộn nhịp trên phố Hàng Bông… là loạt ảnh tư liệu quý về Hà Nội thập niên 1890 được in trong một ấn phẩm của nước Pháp xưa.

Ảnh: Bunum.univ-cotedazur.fr.

Cổng tam quan bề thế của chùa Hàm Long trên phố Hàm Long, Hà Nội thập niên 1890.

Một đường phố Hà Nội nhộp nhịp vào ngày lễ.

Trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Phía xa là Tháp Rùa với tượng Thần Tự do trên đỉnh tháp.

Một trong những tòa nhà đầu tiên được người Pháp xây dựng trên bờ hồ Hoàn Kiếm, cạnh quảng trường Paul Bert, ngày nay thuộc khuôn viên UBND TP Hà Nội cạnh vườn hoa Lý Thái Tổ.

Một khu chợ ở Hà Nội.

Người dân đánh bắt cá trên hồ Hoàn Kiếm, bên kia hồ là khu nhà cạnh quảng trường Paul Bert.

Bên trong một nhà xưởng ở Hà Nội.

Một công viên ở Hà Nội.

Hồ Hoàn Kiếm với đền Ngọc Sơn ở hậu cảnh.

Trên phố Coton (phố Hàng Bông) ở Hà Nội.

Ao nước cạnh bên Nhà thờ Lớn (có thể thấy nhà thờ sau những cây cau), Hà Nội thập niên 1890.

Tàu của hải quân Nga mang tên Zabiaca neo đậu tại sông Hồng, Hà Nội năm 1894.

Nhóm sĩ quan tàu Zabiaca cùng gia đình chụp ảnh tại trường đua Hà Nội, nơi sau này sẽ trở thành nhà đấu xảo, 1894.

Bệnh viện Lanessan, nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dãy nhà kho tiền cảnh vẫn còn lại một số gian cho đến năm 2001, sau đó thì bị phá dỡ.

Một lối vào dành riêng cho các quan chức và binh sĩ Pháp ở Bệnh viện Lanessan. Tên bệnh viện được đặt theo tên của Toàn quyền Đông Dương Lanessan, người đã xây dựng bệnh viện trong nhiệm kỳ của mình từ 1891-1894.

Một hình ảnh khác.

Từ Bệnh viện Lanessan nhìn ra sông Hồng..

Một khu vực không xác định của Hà Nội.

Trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhà thờ Lớn ở bên kia bờ hồ, phía bên trái.

Lối vào Dinh Toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội, vị trí chưa được xác định, theo ghi chú của người Pháp. Dinh thự này dường như đã được thay thế vào năm 1906 bằng tòa nhà được Charles Lichtenfelder xây gần vườn Bách thảo (Phủ Chủ tịch ngày nay).

Trong khuôn viên Dinh Toàn quyền Đông Dương cũ.

Lối vào chúa Láng, ngôi chùa nổi tiếng ở phía Tây Hà Nội.

Chân dung hai vị trưởng lão ở miền Bắc Việt Nam thập niên 1890.

Một nhóm lính tập của xứ Bắc Kỳ.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,