Chùm ảnh: Tự xuyên thủng da thịt trên đường phố Đà Nẵng năm 1973

Nghi thức xiên lình trong đạo Mẫu thường gắn với giá hầu Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đây là một hình thức hầu đồng cổ, ngày nay không còn phổ biến.

Chùm ảnh: Tự xuyên thủng da thịt trên đường phố Đà Nẵng năm 1973

Một bà đồng thực hiện nghi thức xiên lình trong một đám rước thường niên của đạo Mẫu ở Đà Nẵng năm 1973. Trong nghi thức này, thanh đồng dùng một cây sắt xuyên qua má rồi dùng răng cắn chặt…

Một đầu thanh sắt sẽ do phụ đồng nâng giúp. Đầu lình còn lại gắn ngọc hoặc quả cau non. Ngoài ra còn một kiểu xiên lình khác là cắm hai lình tiểu vào hai má, rồi đâm vào trong miệng, treo ngược lên, dùng dây vải buộc cố định trên mũ sếp.

Nghi thức xiên lình thường gắn với giá hầu Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đây là một hình thức hầu đồng cổ, ngày nay không còn phổ biến.

Một cầu đồng thực hiện nghi thức xiên lình trong đám rước.

Cận cảnh khuôn mặt cậu đồng với que lình xuyên qua má.

Đám rước với nghi thức xiên lình độc đáo thu hút sự theo dõi của rất nhiều cư dân Đà Nẵng.

Một số hình ảnh khác về đám rước ở Đà Nẵng năm 1973:

CTV

Tags: , ,