Chùm ảnh: Diện mạo Hà Nội năm 1930 nhìn từ máy bay

Cùng khám phá mọi ngóc ngách của Hà Nội thập niên 1930 qua loạt ảnh đặc sắc do người Pháp chụp từ máy bay.

Khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội thập niên 1930 nhìn từ máy bay. Nhà thờ Lớn Hà Nội nằm ở góc trên bên trái.

Đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm nhìn từ máy bay.

Khu vực Đông Bắc thành Hà Nội cũ và sông Hồng.

Toàn cảnh khu vực trung tâm Hà Nội. Phía trên là sông Hồng và cầu Paul Doumer (Long Biên).

Nhà hát Lớn Hà Nội, nhìn từ bên hông.

Đường Paul Bert (Tràng Tiền) với Nhà hát Lớn ở cuối đường.

Góc nhìn thẳng đứng về Nhà hát Lớn và khu vực lân cận.

Toàn cảnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội.

Khu phố Tây Hà Nội. Nhà đấu xảo (nay là Cung văn hóa Hữu Nghị) ở góc trên bên trái. Ga Hà Nội ở góc trên bên phải.

Toàn cảnh khu phố cổ Hà Nội. Phía dưới là hồ Hoàn Kiếm. Trục đường lớn ở giữa là trục Hàng Ngang – Hàng Đào, phía cuối trục này là chợ Đồng Xuân.

Một góc nhìn khác về khu phố cổ. Chợ Đồng Xuân ở góc trên bên trái.

Mái ngói đều tăm tắp của các ngôi nhà trong phố cổ.

Toàn cảnh hồ Trúc Bạch. Đường Cổ Ngư (Thanh Niên) ở phía trên. Bán đảo Ngũ Xã ở phía dưới.

Trục đường ở giữa là trục Duvillier – Borgnis Desbordes – Paul Bert (Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền) hướng về Nhà hát Lớn.

Góc Đông Bắc thành Hà Nội (bên phải) và khu phố cổ (phía trên bên trái) với các vòm cầu đường sắt ở nơi giáp ranh (khu vực phố bích họa Phùng Hưng ngày nay).

Một góc Hà Nội thập niên 1930 nhìn từ máy bay.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,