Chùm ảnh: Bộ sưu tập bảo ngọc đẹp không tì vết của cung đình nhà Nguyễn

Ống bút làm bằng ngọc đen và trắng, lọ làm bằng ngọc hồng, ấm chén bằng ngọc trắng bịt vàng… là những cổ vật bằng ngọc quý minh chứng cho cuộc sống xa hoa trong cung đình nhà Nguyễn xưa.

Hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội.

Ống bút làm bằng ngọc đen và trắng, đồ văn phòng dùng trong cung đình nhà Nguyễn thế kỷ 19.

Lọ làm bằng ngọc hồng của nhà Nguyễn, thế kỷ 19.

Một chiếc lọ ngọc hồng nhỏ hơn nhưng không kém phần tinh xảo.

Thủy trì làm bằng ngọc trắng xanh, thế kỷ 19. Đây là vật dùng để đựng nước mài mực hay để rửa bút lông mỗi khi viết xong.

Gác bút làm bằng ngọc trắng tạo hình núi non, một vật dụng văn phòng trong cung đình.

Quản bút lằm bằng ngọc trắng.

Nghiên mực làm bằng ngọc xám và nâu.

Chiếc ấm trong bộ ấm chén bằng ngọc trắng bịt vàng khắc chữ “Thiệu Trị niên tạo”, niên hiệu Thiệu Trị (1841-1847).

Những chiếc chén ngọc trong bộ ấm chén “Thiệu Trị niên tạo”.

Bát làm bằng ngọc trắng bịt vàng dùng trong cung đình nhà Nguyễn, thế kỷ 19.

Hộp tròn làm bằng ngọc xanh xám khắc hình hoa lá trên nắp.

Hộp tròn làm bằng ngọc xanh xám khắc chữ Thọ trên nắp.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,