Vladimir Zhirinovsky: Nhà tiên tri chính trị kỳ lạ thời hiện đại

Vladimir Zhirinovsky là một chính khách nổi tiếng trên chính trường nước Nga đương đại với cương vị Chủ tịch Đảng Dân chủ – Tự do. Ông từng đưa ra những lời tiên tri chính xác đến mức kỳ lạ và khó có thể lý giải được, tương tự như nhà tiên tri Vanga người Bungaria từng tiên đoán chính xác về Chiến tranh thế giới thứ hai, vụ khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ và sự phục hưng ngoạn mục của nước Nga.

Vladimir Zhirinovsky: Nhà tiên tri chính trị kỳ lạ thời hiện đại

Vladimir Zhirinovsky sinh ngày 25/4/1946 tại Alma-Ata, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Kazakhstan và mất ngày 6/4/2022 tại Moskva. Là nhà hoạt động chính trị thời Liên Xô và Nga hiện nay, là người sáng lập và là Chủ tịch Đảng Dân chủ – Tự do Nga (1992-2022), đại biểu Duma Quốc gia Nga trong 8 khóa liền kể từ ngày thành lập Hạ viện Nga đến khi ông qua đời (2011-2022). Ông từng là ứng cử viên trong các cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 và 2018. Vladimir Zhirinovsky có học hàm tiến sĩ triết học và là luật sư danh dự của Liên bang Nga, từng được tặng thưởng Huân chương Có công với Tổ quốc.

Vladimir Zhirinovsky từng phản đối việc ký kết Hiệp định Belovezhskaya dẫn tới sụp đổ Liên Xô. Theo ông, trong cuộc trưng cầu dân ý về việc bảo tồn và phát triển Liên bang Xô viết ngày 17/3/1991, đại đa số cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ và lẽ ra Liên Xô không bị giải thể. Từ năm 1991, Vladimir Zhirinovsky nhiều lần kiến nghị thu hồi các phần lãnh thổ vốn dĩ thuộc Nga ở Ukraina bằng cách tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Theo ông, tất cả các khu vực miền Đông và miền Nam Ukraina cùng với Krym phải được thu hồi về Nga. Còn phần lãnh thổ của 6 khu vực miền Tây Ukraina là Ranscarpathian, Lvov, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Volyn và Rivne sẽ sáp nhập thành nhà nước Ukraina có thủ đô ở Lviv.

Tiên đoán của Vladimir Zhirinovsky không mang màu sắc thần bí

Theo đánh giá của Konstantin Sholokhov – giảng viên cao cấp tại Viện Chính trị và Luật thuộc Đại học Nhân văn quốc gia Moskva, tất cả các tiên đoán của Vladimir Zhirinovsky hoàn toàn không mang màu sắc thần bí mà là dựa trên vốn kiến thức rất rộng, sâu sắc và khả năng tư duy phân tích đặc biệt của ông. Vladimir Zhirinovsky từng nói với các phóng viên, nhà báo: “tôi đã làm công việc này trong nửa thế kỷ. Đó là phân tích những gì đang xảy ra. Tôi đọc 50 trang tài liệu phân tích mỗi ngày, tôi xem các chương trình khác nhau trên tivi và đài phát thanh trong 5 giờ hằng ngày. Tôi không đoán tướng số như những người Zigan vẫn thường làm ở các nhà ga xe lửa. Tôi nói những gì mà theo tôi là cần thiết, dựa trên lượng kiến thức của tôi và quy luật lịch sử”.

Dưới đây là một số tiên đoán đúng đến kỳ lạ của Vladimir Zhirinovsky.

Tiên đoán về tổng thống thứ 44 của Mỹ. Năm 2004, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán một người Mỹ gốc Phi sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Thậm chí, Vladimir Zhirinovsky còn mô tả vóc dáng bên ngoài của nhà lãnh đạo tương lai của nước Mỹ. Thực tế: năm 2008, tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama là người Mỹ gốc Phi, có vóc dáng như Vladimir Zhirinovsky từng mô tả.

Tiên đoán về Taliban. Năm 2001, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán Phong trào Taliban sẽ giành lại chính quyền ở Afghanistan và giới lãnh đạo Nga sẽ phải công nhận quyền lực của Taliban – một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga. Vladimir Zhirinovsky nói: “hôm nay chúng tôi nói với các nhà ngoại giao và tướng lĩnh của chúng ta rằng chính phủ mới của Afghanistan, chính phủ của Taliban, phải được công nhận càng sớm càng tốt. Chúng tôi phản đối sự can thiệp của phương Tây vào diễn biến các sự kiện ở Afghanistan”.

Tiên đoán về vụ sát hại Boris Nhemsov. Năm 2013, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán lãnh đạo phong trào đối lập ở Nga Boris Nhemsov sẽ bị sát hại. Vladimir Zhirinovsky nói: “Nhemsov là một tên Trotsky thời nay. Hãy chờ đợi sự lựa chọn số phận của ông ta. Tôi không muốn điều này, nhưng ông ta không thể tránh được sát hại đâu”. Thực tế, Boris Nhemsov bị sát hại vào năm 2015. Ủy ban Điều tra Nga thông báo họ đã tìm được người cung cấp vũ khí, phương tiện và tiền bạc cho nhóm nghi phạm là Ruslik cùng 5 người tổ chức vụ sát hại Boris Nhemsov là Ramzan Bakhayev, Tamerlan Eskerkhanov, Zaur Dadayev, Shagit và Anzor Gubashev.

Tiên đoán về Ukraina. Đầu những năm 1990, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán tương lai của Ukraina và yêu cầu Nga không công nhận nền độc lập của đất nước này. Ông nói: “Mỹ sẽ biến Kiev thành quốc gia chống Nga và phương Tây sẽ kích động cuộc chiến tranh phức hợp chống Nga”. Năm 1998, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán: “NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) sẽ không bao giờ chấp nhận Ukraina trở thành thành viên của mình. NATO hứa với Kiev điều này chỉ là muốn biến Ukraina thành công cụ để chống Nga”. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Sau cuộc đảo chính năm 2014, Mỹ coi Ukraina là đồng minh ngoài NATO, còn Ukraina đang tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống Nga.

Năm 2010, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán về việc sáp nhập Krym về Nga. Ông tuyên bố: “bán đảo Krym sẽ trở thành một phần của Liên bang Nga trong 5 năm tới thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Tôi bảo đảm rằng sẽ có tới 90% dân số Krym bỏ phiếu cho việc gia nhập về Nga. Người Nga sống ở Ukraina có quyền sống dưới lá cờ Nga”. Thực tế, tháng 3/2014, một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức về việc sáp nhập Krym và Sevastopol về Nga với trên 97% số phiếu ủng hộ.

Năm 2012, Vladimir Zhirinovsky cảnh báo Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych về một “cuộc cách mạng lớn” sẽ xảy ra liên quan tới các quyết định sai lầm của ông ta. Vladimir Zhirinovsky nói: “ở Ukraina sẽ có một cuộc cách mạng bởi Yanukovych không biết bán mình cho ai với giá cao hơn. Trong mọi trường hợp, hoặc ông ấy sẽ bị lật đổ hoặc sẽ bị thất bại trong cuộc bầu cử vào đầu năm 2015”. Dự đoán của Vladimir Zhirinovsky đã trở thành hiện thực: cuộc “cách mạng phẩm giá” Euromaidan bùng phát vào cuối năm 2013 dẫn tới cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Victor Yanukovych trong tháng 2/2014.

Tiên đoán về cuộc đảo chính ở Kazakhstan. Tháng 7/2021, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng ở Kazakhstan. Ông nói: “tình trạng bất ổn sẽ bắt đầu ở Trung Á. Tôi sinh ra ở Kazakhstan, tôi khuyên những người đồng hương của tôi là đừng chờ đợi tình trạng trở nên trầm trọng hơn và có thể là một số cuộc xung đột, hãy chuyển đến Nga ngay lập tức. Chúng tôi đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kazakhstan đề nghị xúc tiến việc cấp hộ chiếu cho tất cả người Nga đang định cư ở Trung Á và Kazakhstan”. Tiên đoán của Vladimir Zhirinovsky đã thành sự thật: trong tháng 1/2022, cuộc bạo loạn chính trị xảy ra ở Kazakhstan có thể dẫn tới cuộc đảo chính tương tự như Ukraina năm 2014. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức An ninh tập thể do Nga dẫn đầu đã được điều động đến Kazakhstan để dẹp loạn.

Tiên đoán về thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Năm 2021, trong bài phát biểu trước Duma Quốc gia Nga, Vladimir Zhirinovsky nói: “không bao giờ được để lặp lại ngày 22/6 lúc 4 giờ sáng (ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô). Tốt hơn là hãy để nó xảy ra vào ngày 22/2 vào lúc 4 giờ sáng. Chúng ta phải nói với tất bọn họ: hãy thực hiện đi, nếu từ chối thì chúng tôi sẽ có một chương trình khác cho các quý vị vào lúc 4 giờ sáng ngày 22/2. Tôi mong năm 2022 là một năm hòa bình, nhưng tôi phải nói lên sự thật. Năm 2022 sẽ không phải là một năm hòa bình mà là thời điểm mà nước Nga cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại. Và mọi người nên tôn trọng đất nước của chúng tôi”. Đúng vào sáng sớm ngày 24/2/2022, trong bài phát biểu trước công dân Liên bang Nga, Tổng thống V. Putin tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Lưu ý: khi Vladimir Zhirinovsky nói “hãy thực hiện đi”, có nghĩa là Ukraina phải thực hiện Thỏa thuận Minsk vì đây là giải pháp chính trị duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp chính trị. Trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Nga V. Putin cũng yêu cầu Ukraina thực hiện Thỏa thuận Minsk nhưng Tổng thống Ukraina V. Zelensky đã hoàn toàn bác bỏ. Trước khi qua đời, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina: “xung đột giữa Nga và Ukraina sẽ kết thúc vào tháng 3/2024. Nga sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại. Khi đó sẽ có các cuộc bầu cử tổng thống”. Thế giới sẽ trông chờ tới tháng 3/2024 để thấy Vladimir Zhirinovsky tiên đoán đúng tới đâu.

Tiên đoán về lệnh động viên từng phần ở Nga. Năm 2015, phát biểu trong một chương trình đối thoại trên truyền hình Nga, Vladimir Zhirinovsky từng tiên đoán về việc bắt đầu thực hiện lệnh động viên từng phần ở Nga. Ông nói: “tiền của châu Âu cần có chiến tranh. Châu Âu và Mỹ sẽ tham chiến vì chính phủ của họ đơn giản là không có nơi nào để đầu tư. Lý do của cuộc chiến này là để chi tiêu nguồn vốn khổng lồ, hàng nghìn tỷ USD mà không có nơi nào để đầu tư. Sẽ có cấm vận, trừng phạt, mọi thứ đều tăng giá. Cách duy nhất là bắt đầu một cuộc chiến ở một số khu vực của châu Âu và sau đó sẽ là Kế hoạch Marshall mới để tái thiết tương tự như sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đã đến lúc mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng cho lệnh động viên một phần”. Thực tế, ngày 21/9/2022, Tổng thống Nga V. Putin ký lệnh động viên một phần, theo đó sẽ có 300.000 quân nhân dự bị được nhập ngũ.

Tiên đoán về sự tan rã NATO. Năm 2016, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán: “sự sụp đổ của NATO sẽ diễn ra sau 20 năm. Nước Đức sẽ ngừng tài trợ cho NATO và các nước EU (Liên minh châu Âu). Do đó, liên minh này sẽ tan rã. Thay vào đó sẽ hình thành một tổ chức mới gồm Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan và một số quốc gia khác”. Hiện chưa thể biết liệu tiên đoán này của Vladimir Zhirinovsky có thành hiện thực hay không. Thế giới sẽ biết về điều này vào năm 2036. Vào thời điểm đó, phong bì được niêm phong kín lưu giữ nhiều dự báo của Vladimir Zhirinovsky đang được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử hiện đại của Nga sẽ được mở ra theo di nguyện của ông.

Tiên đoán về tang lễ của chính mình. Năm 2014, Vladimir Zhirinovsky tiên đoán về cái chết của chính mình. Trên đài phát thanh Tiếng nói Moskva, Vladimir Zhirinovsky mô tả lễ tang của mình: “buổi lễ sẽ diễn ra tại Sảnh Kolonna của Ngôi nhà Công đoàn. Tại đám tang sẽ có một bức chân dung lớn viền trong khung đen sẽ cùng quan tài của tôi được khiêng đến tòa nhà cũ của một trường đại học để không cản trở giao thông”. Đúng như tiên đoán của Vladimir Zhirinovsky, lễ tiễn đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra tại Sảnh Kolonna của Ngôi nhà Công đoàn. Thi hài của Vladimir Zhirinovsky được mai táng ở đâu vẫn chưa được biết. Có nhiều khả năng, Vladimir Zhirinovsky được an nghỉ tại nghĩa trang Troekurovsky, bên cạnh những ngôi mộ của người thân.

Theo HỒ SƠ SỰ KIỆN

Tags: ,