Chùm ảnh: Vẻ ngoài độc đáo của các loài côn trùng cánh gân

Trong thế giới côn trùng, các loài thuộc bộ Cánh gân (Neuroptera) sở hữu đôi cánh có gân dạng lưới xếp lại như mái che trên cơ thể. Sự đa dạng về màu sắc và hình thái của chúng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Bọ cánh gân xanh (Chrysopa perla) dài 1-1,2 cm, phân bố rộng ở châu Âu. Cánh của loài này có ánh lục pha lam và vệt đen đặc trưng. Chúng sống trong rừng cây rụng lá.

Chuồn chuồn kiến (Palpares libelloides) dài 5-6 cm, sống quanh khu vực Địa Trung Hải. Loài bọ chuyên bay vào ban ngày này có đôi cánh đốm đặc trưng, thường xuất hiện ở những đồng cỏ gồ ghề và sinh cảnh ấp áp có cây bụi.

Bọ cánh gân Drepanepteryx phalaenoides dài 1,2 cm, phân bố ở châu Âu và một số nơi thuộc Đông Á. Loài này có thể gập đầu vào trong hai đôi cánh lớn như một hình thức ngụy trang. Chúng thường được bắt gặp trong rừng.

Bọ cánh gân thìa (Nemoptera sinuata) dài 4 cm, phổ biến ở Đông Nam Âu. Loài côn trùng cánh gân mảnh mai, có hai cánh sao kéo dài bất thường này ăn mật và phấn hoa trong rừng hoặc các đồng cỏ trống trải.

Chuồn chuồn ruồi (Libelloides macaronius) dài 3 cm, phân bố ở Trung, Nam Âu và một số nơi ở châu Á. Loài này bắt ccon mồi là côn trùng nhỏ trong không trung và chỉ bay vào những ngày trời nắng.

Bọ cánh gân bọ ngựa Styria (Mantispa styriaca) dài 1,4 cm, phân bố ở Nam và Trung Âu. Loài côn trùng sống ở rừng thưa này trông giống như bản sau thu nhỏ của bọ ngựa. Chúng chuyên săn ruồi nhỏ.

Bọ cánh gân rừng lớn (Osmylus fulvicephalus) dài 1,5 cm, phân bố rộng ở châu Âu. Chuyên ăn côn trùng nhỏ và phấn hoa, loài này sống ở thảm thực vật trong rừng râm mát gần suối.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , ,