Chùm ảnh: Vẻ đẹp khó tin từ cái chết của các loài vật

Nghệ sĩ người Nhật Bản Iori Tomita biến những thứ tưởng như vô giá trị như xác động vật chết để tạo nên những tác phẩm phát quang tuyệt đẹp.

Để cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật như vậy, đầu tiên, Tomita ngâm mẫu vật trong hơn 10 loại hóa chất để các cơ phân hủy, chỉ còn lại bộ xương trong suốt. Sau đó, anh nhuộm màu đỏ và xanh dương để làm nổi bật phần sụn cứng và mềm.

Một quy trình gồm 8 công đoạn với kết quả cuối cùng là một bộ xương rực rỡ thường mất từ 3-6 tháng đối với một con cá nhỏ và có thể đến một năm đối với những mẫu vật to lớn hơn.

Tomita bắt đầu làm những tác phẩm này từ năm anh 19 tuổi, cho đến nay anh đã làm được hơn 5.000 bộ xương phát quang rực rỡ.

Theo TIỀN PHONG / TỔNG HỢP

Tags: