Chùm ảnh: Tục treo chó lạ lùng ở Hà Giang

Người Mông trên cao nguyên đá Mèo Vạc (Hà Giang) bao đời nay vẫn lưu giữ những tập tục kỳ lạ. Một trong số đó là tục “treo chó đuổi tà”.

Nhiều người cho rằng, tập tục này khá man rợn khi những chú chó được treo lủng lẳng trước nhà. Nhưng với người dân tộc Mông, đó là truyền thống được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Khi chó chết, họ treo con vật này lên với mong muốn ma tà sẽ không quấy quả ngôi nhà của mình…

Khi nhà gặp chuyện chẳng lành, người Mông tìm đến thầy cúng. Lễ cúng diễn ra trong suốt 10 ngày..Tại lễ cúng, người ta đem con chó nuôi trong nhà ra đập chết, sau đó moi ruột treo lên cổng nhà.

Người Mông tin rằng, tục lệ này sẽ giúp xua đuổi hết tà ma và khiến cuộc sống yên ấm.

Tục lệ này được lưu truyền qua bao đời…

Khi chứng kiến cảnh này, nhiều người từ nơi khác đến không khỏi sợ hãi…

Bùa chú của đồng bào dân tộc Mông cũng được treo trước nhà.

Người Mông ở Mèo Vạc luôn tin tưởng vào chuyện thần linh…

Vì thế khi trong nhà có họa, họ liền tổ chức lễ cúng và treo chó lên cửa nhà.

Tục lệ này sẽ được con cháu dân tộc Mông truyền nhau qua các thế hệ và xem đó như một nét văn hóa đặc trưng.

Theo KIẾN THỨC (2013)

Tags: ,