Chùm ảnh: Ngẩn người ngắm loài chim đẹp nhất dãy Himalaya

Trĩ Himalaya trống trưởng thành có bộ lông rực rỡ màu sắc, trong khi con mái, giống như ở các loài chim họ Trĩ khác, có màu sắc khá đơn điệu.Chùm ảnh: Ngẩn người ngắm loài chim đẹp nhất dãy Himalaya

Ảnh: eBird.

Sinh sống ở độ cao 2.100–4.500 mét trên dãy Himalaya, trĩ Himalaya (Lophophorus impejanus) được coi là loài chim đẹp nhất khu vực được mệnh danh là “nóc nhà của thế giới”. Ảnh: eBird.

Chùm ảnh: Ngẩn người ngắm loài chim đẹp nhất dãy Himalaya

Loài chim thuộc họ Trĩ này có kích thước tương đối lớn. Các cá thể trưởng thành dài khoảng 70 cm. Con trống nặng tới 2.4 kg, trong khi con cái nhỏ hơn một chút với cân nặng 2.2 kg.

Trĩ Himalaya trống trưởng thành có bộ lông rực rỡ màu sắc, trong khi con mái, giống như ở các loài chim họ Trĩ khác, có màu sắc khá đơn điệu.

Các đặc điểm đáng chú ý ở con trống bao gồm mào dài màu xanh ánh kim loại, lông màu đồng ở lưng và cổ, cánh xanh, bụng đen và phần mông màu trắng – dễ thấy nhất khi chim đang bay.

Về mặt sinh thái, trĩ Himalaya sống trong các khu rừng lá kim ôn đới xen kẽ vách đá và đồng cỏ núi cao. Độ cao cư trú phổ biến nhất từ 2.700-3.700 mét, có thể thấp hơn vào mùa đông và cao hơn vào mùa hè.

Vào mùa đông, loài chim này có thể chịu được môi trường sống phủ tuyết. Chúng có khả năng đào xuyên qua tuyết để tìm thức ăn.

Chế độ ăn của trĩ Himalaya chủ yếu bao gồm củ, quả hạch, lá mềm, chồi, côn trùng và các động vật không xương sống khác. Thực vật chiếm phần lớn trong khẩu phần ăn của chúng.

Phạm vi phân bố bản địa của trĩ Himalaya kéo dài từ Afghanistan và Pakistan qua dãy Himalaya ở Ấn Độ, Nepal, miền Nam Tây Tạng và Bhutan. Đây là loài chim biểu tượng của Nepal và bang Uttarakhand ở Ấn Độ.

Mối đe dọa chính đối với loài chim rực rỡ này là nạn săn trộm. Mào của trĩ Himalaya là vật phẩm có giá trị cao, thể hiện địa vị và quyền lực của người sở hữu khi được gắn vào trang phục.

Ở phía Tây dãy Himalaya, việc phát triển thủy điện khiến môi trường sống của trĩ Himalaya bị xáo trộn và thu hẹp, gây tác động tiêu cực đến sự tồn tại của loài chim này.

Ở một số khu vực, mật độ quần thể của trĩ Himalaya khá cao và chúng có thể được quan sát khá dễ dàng. Trong Sách Đỏ IUCN, loài chim đẹp nhất dãy Himalaya nằm trong danh mục loài Ít quan tâm.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , ,