Chùm ảnh: kỷ vật lịch sử gắn với những người phụ nữ Việt lỗi lạc

Đây là loạt hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của những người phụ nữ đã có đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam thế kỷ 20.

Súng tiểu liên AR15 của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lê Thị Hồng Gấm và súng trường carbin của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Út (chị Út Tịch) sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP HCM).

Chiếc xe gắn máy tướng Nguyễn Thị Định (Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam) sử dụng khi công tác tại Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ chống Mỹ xâm lược. Hiện vật của Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định (Bến Tre).

Chiếc áo gió tướng Nguyễn Thị Định đã sử dụng thời gian công tác tại Khu 2, tỉnh Đồng Tháp từ năm 1962-1963. Hiện vật của Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định (Bến Tre).

Chiếc nhẫn nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai – một trong những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1930-1940 – tặng đồng chí Nguyễn Thị Nhuận, người cùng hoạt động cách mạng. Hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Mâm gỗ nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai dùng để in truyền đơn. Hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Tẩu thuốc người yêu tặng bà Hồ Kan Lịch (người dân tộc Pa Kô, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế), người phụ nữ dân tộc thiểu số đầu tiên ở Việt Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân nhờ thành tích chiến đấu xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Thư của bà Võ Thị Thắng (Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch) gửi về gia đình từ nhà tù Côn Đảo thời kháng chiến chống Mỹ. Hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Bức thêu “Chùa một cột” bà Võ Thị Thắng thực hiện ở nhà tù Côn Đảo thời kháng chiến chống Mỹ. Hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Máy chữ bà Ngô Bá Thành (nguyên Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội) dùng để đánh tài liệu ở Sài Gòn thời kháng chiến chống Mỹ. Hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Súng lục bà Hà Thị Quế (nhà cách mạng lão thành, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) dùng giành chính quyền ở Yên Thế (Bắc Giang) năm 1945. Hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Từ trái sang phải: Áo dài của bà Nguyễn Thị Bình (nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Phó Chủ tịch nước) và bà Tôn Nữ Thị Ninh (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội), hai nhà ngoại giao nữ nổi bật của Việt Nam trong thế kỷ 20. Hiện vật của Bảo tàng Áo dài (TP HCM).

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,