Chùm ảnh: ‘Khủng long 6 sừng’ Axolotl, loài động vật ‘quái’ nhất thế giới

Với nhiều đặc điểm có một không hai, con vật này được các nhà khoa học coi là một trong những loài vật kì lạ nhất thế giới.

Loài vật đó là giông Axolotl (Ambystoma mexicanum), một loài lưỡng cư có xuất xứ từ đất nước Mexico.

Chúng sinh sống chủ yếu dưới nước và hô hấp nhờ vào những cơ quan kỳ lạ được gọi “mang ngoài” mọc hai bên cổ.

Có tất cả 6 chiếc mang như vậy, khiến chúng được đặt biệt danh là “khủng long 6 sừng”.

Giông Axolotl nổi tiếng với khả năng tái tạo các chi bị tổn thương. Điều này khiến chúng được các nhà khoa học quan tâm đặc biệt.

Một đặc điểm lạ nữa là chúng giữ lại hầu hết các đặc điểm của giai đoạn ấu trùng nòng nọc (có mang ngoài, vây lưng), ngay cả khi đã trưởng thành và có khả năng sinh sản.

Phần lớn giông Axolotl có màu trắng hồng, trong khi một số ít có màu đen.

Hiện tại, loài lưỡng cư này đã gần như tuyệt chủng trong điều kiện tự nhiên do môi trường bị phá hủy.

Tuy vậy, chúng đã được nhân giống trong môi trường nhân tạo và trở thành vật nuôi được ưa thích tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, giông Axolotl khá hiếm, giá lên đến hàng triệu đồng một con và thuộc loại khó nuôi.

Vì vậy, chỉ những ai thật sự có niềm đam mê sinh vật lạ mới nuôi chúng.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,