Chùm ảnh: Khám phá diện mạo lăng Thiệu Trị thời còn nguyên vẹn

Lăng Thiệu Trị là một khu lăng mộ có cảnh quan đẹp và quy mô hoành tráng ở Cố đô Huế. Tiếc rằng do biến động lịch sử, công trình bị tàn phá khá nặng nề.

>> Chùm ảnh: Lăng Thiệu Trị – vẻ đẹp bị lãng quên
.

Cùng xem loạt ảnh quý chụp vào thập niên 1920, khi lăng còn nguyên vẹn.

Toàn cảnh lăng Thiệu Trị, nhìn từ hồ Nhuận Trạch, Cố đô Huế thập niên 1920. Nằm ở xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế, lăng Thiệu Trị (Xương Lăng) là nơi an nghỉ của vua Thiệu Trị (1807 – 1847) – vị vua thứ ba triều đại nhà Nguyễn.

Sân chầu (sân Bái Đình) và nhà bia (Bi Đình) ở lăng Thiệu Trị. Nhà bia là một công trình dạng phương đình, khá giống Bi Đình ở lăng Minh Mạng.

Cận cảnh nhà bia, lúc này vẫn còn nguyên vẹn. Sau một thế kỷ, khu vực nhà bia đã đổ nát nặng nề, hiện trong quá trình tu bổ. Phía sau nhà bia là lầu Đức Hinh.

Một góc nhìn khác về sân Bái Đình nhà bia và lầu Đức Hinh.

Toàn cảnh lầu Đức Hinh, dáng dấp như tòa Minh Lâu ở lăng Minh Mạng. Ngày nay công trình đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại phần nền và bậc cấp.

Từ lầu Đức Hinh nhìn về nhà bia. Giữa hai công trình có khu vườn cảnh, ngày nay chỉ còn là những mảng tường đổ nát ngổn ngang.

Khung cảnh ở phía sau lầu Đức Hinh với hồ sen và cánh cổng bằng đồng. Thời điểm bức ảnh được chụp, các mảng trang trí pháp lam trên cổng đã bị mất.

Từ lầu Đức Hinh nhìn về Bửu thành, quả đồi nơi thi hài vua Thiệu Trị được chôn cất.

Lối lên Bửu thành.

Toàn cảnh khu tẩm điện của lăng Thiệu Trị.

Hồng Trạch Môn, cánh cổng có dạng vọng lâu ở khu tẩm điện. Khu tẩm điện được gìn giữ khá tốt cho đến ngày nay.

Phía trước điện Biểu Đức, công trình trung tâm của khu tẩm điện.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , ,