Chùm ảnh: Điều thú vị về các loài chim hải âu trên khắp thế giới

Bộ Hải âu (Procellariiformes) gồm những loài chim dành phần lớn thời gian bay lượn trên mặt biển, bơi giỏi nhờ đôi chân có màng và đi lại vụng về trên mặt đất.  Chúng còn được gọi là “chim mũi ống” do nhiều loài có mũi dạng ống lồi trên mỏ.

Chùm ảnh: Điều thú vị về các loài chim hải âu trên khắp thế giới

Hải âu lữ hành (Diomedea exulans) dài 1,1-1,4 mét, phân bố ở Nam Đại Dương. Đây là loài hải âu lớn nhất trong chi Diomedea. Chúng hình thành môi liên kết đôi cả đời và cứ hai năm lại sinh một con.

Hải âu Fulmar Bắc Cực (Fulmarus glacialis) dài 45-50 cm, phổ biến khắp Bắc bán cầu. Như nhiều loài hải âu họ hàng, chúng làm tổ trên các mỏm đá và có thể tiết ra chất dầu dạ dày có mùi hôi để xua đuổi các loài săn mồi.

Hải âu mày đen (Thalassarche melanophris) dài 80-95 cm, phân bố ở Nam bán cầu. Loài này được nhạn dạng với “lông mày” tối màu đặc trưng. Chúng làm tổ trong các đàn tập trung đông đúc, mỗi năm đẻ một trứng.

Hải âu chân hồng (Puffinus creatopus) dài 48 cm, làm trên các đảo ngoài khơi Chile và di trú đến đông Thái Bình Dương vào mùa hè. Chúng có các dạng màu sáng, tối khác nhau.

Hải âu Audubon (Puffinus lherminieri) dài 30 cm, sinh sản trên các đảo nhiệt đới Đại Tây Dương thuộc cả châu Phi và châu Mỹ. Có ý kiến coi các quần thể khác nhau của chúng là những loài riêng rẽ.

Hải âu báo bão hông trắng (Oceanodroma castro) dài 19-21 cm, phân bố ở cả Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Loài chim báo bão điển hình của Bắc bán cầu này có một dải trắng ở hông và đuôi chẻ.

Hải âu Prion Nam Cực (Pachyptila desolata) dài 17-20 cm, phân bố ở Nam Đại Dương. Loài này có tập tính bay sát mặt biển để lọc sinh vật phù du bằng mỏ dẹp.

Hải âu tuyết (Pagodroma nivea) dài 36-41 cm, sinh sống ở khu vực Nam Cực. Là một trong số ít loài chim sinh sản ở Nam Cực, loài hải âu này hiện diện xa về phía Nam hơn tất cả các loài chim khác. Chúng thậm chí lang thang tới tận cực Nam của địa cầu.

Hải âu Petrel châu Nam Cực (Thalassoica antarctica) dài 43 cm, sống ở vùng biển cận Nam Cực. Loài chim này sinh sản trên các đảo xung quanh Nam Cực. Chúng lặn xuống biển để bắt cá và mực.

Hải âu Petrel lớn biển Nam (Macronectes giganteus) dài 86-99 cm, cư trú ở Nam Đại Dương. Không giống nhiều loài hải âu Petrel khác, loài này có chân đủ khỏe để đi trên mặt đất dễ dàng. Chúng là loài chim ăn xác thối.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,