Ukraina – thứ của nợ mà phương Tây càng ôm lâu càng khốn khổ

Một chiếc vali không có tay cầm, đã qua sử dụng và rất nặng đã được chuyển giao cho phương Tây. Họ đã nhét vào cái vali đó rất nhiều tiền và hàng quí hiếm nên quá muộn để vứt đi một cách đơn giản.

Ukraina – thứ của nợ mà phương Tây càng ôm lâu càng khốn khổ

Theo dõi diễn biến của cuộc xung đột Nga – Ukraina (chính xác thì phải gọi là cuộc xung đột Nga – phương Tây do Mỹ cầm đầu), nhiều người không khỏi sốt ruột và cho rằng nó không nên diễn ra chậm chạp như vậy. Nhiều người cũng cho rằng việc tiêu diệt quân địch chỉ có thể thực hiện hiệu quả bằng các cuộc tấn công, bao vây và tiêu diệt hoàn toàn, chiếm giữ lãnh thổ bằng mọi giá, kể cả phải chấp nhận những tổn thất dân sự không mong muốn.

Việc tiêu diệt quân đội của đối phương vẫn đang diễn ra thông qua các cuộc đụng độ trực tiếp, nhưng cần phải hiểu là quân đội Ukraina không phải là kẻ thù chính của Nga. Quân đội Ukraina có thể đã bị đánh bại hoàn toàn từ lâu và toàn bộ lãnh thổ Ukraina bị chiếm đóng với tất cả “quà tặng” là dân số thù địch cùng với nhu cầu nuôi dưỡng khổng lồ, nhu cầu chiến đấu với nhiều lực lượng phát-xít mới được cung cấp vũ khí và tài chính từ các nước phương Tây.

Nhưng việc chiếm giữ lãnh thổ Ukraina không phải là mục tiêu của hoạt động quân sự của Nga. Như đã nói hơn một lần, mục tiêu thực sự của Chiến dịch Quân sự đặc biệt là giải phóng người dân Donbass khỏi sự đàn áp của chế độ Banderaism, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa “đất nước lỗi 404”, đẩy NATO về biên giới năm 1997. Nhiệm vụ phi quân sự hóa và phi phát xit hóa chỉ là giai đoạn đầu của Chiến dịch Quân sự đặc biệt, và giai đoạn này đang được thực hiện khá thành công. Việc tiêu diệt nhân lực và tiềm năng kỹ thuật quân sự của Ukraina, kể cả tiềm lực quân sự của các nước NATO diễn ra khá hiệu quả. Ngoài ra, bằng cách hỗ trợ Ukraina trong điều kiện khủng hoảng nghiêm trọng nhất, các quốc gia phương Tây đã tự làm suy yếu đáng kể nền kinh tế của họ. Đây thực sự không phải là cách cuộc xung đột diễn ra mà phương Tây mong muốn.

Mỹ và các quốc gia phương Tây thực sự mong muốn vào một hướng đi hoàn toàn khác của Chiến dịch Quân sự đặc biệt, trong đó việc hỗ trợ Ukraina được thực hiện bằng chi phí của nước Nga, nếu Nga nhanh chóng chiếm Ukraina vào thời kỳ đầu Chiến dịch Quân sự đặc biệt. Cùng với các biện pháp cô lập và cấm vận sau đó sẽ làm gia tăng căng thẳng xã hội ở Nga, khiến nước Nga sụp đổ một cách tự nhiên. Mong muốn đó của phương Tây thể hiện ở một số hành động cụ thể sau:

– Chính những người phương Tây đã bắt đầu la hét về việc “chiếm Kiev trong ba ngày”, mặc dù Nga chưa bao giờ tuyên bố thời hạn cụ thể của Chiến dịch Quân sự đặc biệt.
– Ngay khi bắt đầu Chiến dịch Quân sự đặc biệt, phương Tây đã sơ tán các nhà ngoại giao và chính phủ Ukraina sang Ba Lan. Họ tin tưởng rằng quân đội Nga sẽ giành chiến thắng nhanh chóng và gánh vác việc duy trì một lãnh thổ rộng lớn đầy tư tưởng thù địch.

Và bây giờ, ta hãy xem phương Tây đã nhận được những gì?

– Một chiếc vali không có tay cầm, đã qua sử dụng và rất nặng đã được chuyển giao cho phương Tây. Họ đã nhét vào cái vali đó rất nhiều tiền và hàng quí hiếm nên quá muộn để vứt đi một cách đơn giản.
– Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang giết chết nền kinh tế của chính họ. Quá trình phi công nghiệp hóa có vẻ như rất khó hãm phanh.
– Mỹ, để không bị đói, đã bắt đầu ăn thịt châu Âu.

Rõ ràng, Nga hoàn toàn không cần chu cấp cho một quốc gia đổ nát với phần lớn dân số đã bị nhồi nhét tư tưởng Bandera. Hơn nữa, chi phí tổn thất lớn và thành công không rõ ràng. Nói về “vùng đệm” cũng là không thực tế, vì tình hình hiện nay đã khác xa so với thời Thế chiến II. Với các loại vũ khí tấn công có tầm bắn hàng nghìn kilomet thì cái gọi là “vùng đệm” hoàn toàn không có vai trò lớn. Thứ mà các cường quốc cần hiện nay không phải lãnh thổ dạng “vùng đệm”, mà là chiều sâu địa chiến lược, trong đó là các quốc gia thân thiện hoặc trung lập về chính trị, ngoại giao…

Hiện nay cũng có nhiều lời bàn tán về việc Nga nên giáng vài đòn bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật vào Ukraina để “thế giới thấy được quyết tâm đi đến cùng của Nga”. Không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tệ hại hơn như vậy. Trong trường hợp này, giấc mơ ấp ủ của phương Tây về việc Nga bị quốc tế cô lập hoàn toàn sẽ thành hiện thực, khi đó cả thế giới chắc chắn sẽ quay lưng lại với nước Nga. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân là có thể nếu các nước NATO điên cuồng cố gắng đến cùng để “tiêu diệt nước Nga”, đe dọa trực tiếp sự tồn tại của nước Nga. Cho đến lúc đó, việc sử dụng vũ khí hạt nhân là chống chỉ định.

Như vậy, trên cơ sở kết quả đạt được cho đến nay, có thể nói rằng Chiến dịch Quân sự đặc biệt do Nga tiến hành tại Ukraina đang diễn ra khá thành công và hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của Mỹ và phương Tây. Chậm thôi, nhưng chắc chắn, hiệu quả lâu dài và ít tổn thất nhất.

Theo HÀ HUY THÀNH / NƯỚC NGA TRẺ FACEBOOK

Tags: ,