Loạt ảnh màu độc về một người đẹp Hà Nội năm 1915

Chụp “người mẫu” ở vườn hoa không phải là một trào lưu nhiếp ảnh mới hot gần đây. Bằng chứng là bộ ảnh về một người đẹp Hà thành được nhiếp gia Pháp Léon Busy thực hiện năm 1915.Loạt ảnh màu độc về một người đẹp Hà Nội năm 1915

Ảnh: Léon Busy / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).

Cô gái vận áo dài ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đặt trong vườn, Hà Nội năm 1915. Cô xuất thân trong một gia đình quyền quý, được nhiếp ảnh gia Pháp chọn làm “mẫu ảnh” vì vẻ đẹp có thể nói là tiêu biểu cho phụ nữ Hà thành đương thời.

Trang phục của người phụ nữ toát lên nét thượng lưu với áo dài vải hoa, khăn xếp đen bóng, hài thêu hoa, hoa tai, rất nhiều vòng ở tay và cổ…

Người đẹp Hà thành tạo dáng bên ao nước của một công viên, có lẽ là vườn Bách Thảo.

Một bức hình khác ở bờ ao.

Trong bức này, người mẫu thay áo dài màu cam, tạo dáng bên hoa.

Hết hoa hoét thì đến cây cọ.

Bên ghế băng của công viên.

Nàng hoa khôi ngồi trên xe tay, phương tiện đi lại dành cho người có tiền ở Hà Nội xưa.

Góc ảnh khác về người đẹp trên xe tay.

Người đẹp ăn vận hớ hênh, ngồi soi gương trên chõng tre ở sân nhà.

Mái tóc dài đã được thả xuống đầy gợi cảm.

Ánh nhìn khiến nhiều chàng trai thời đó phải xao xuyến…

Một số hình ảnh khác về các người đẹp Việt do nhiếp ảnh gia Léon Busy chụp năm 1915:

Thiếu nữ Bắc Bộ mặc áo nâu sòng, đội nón quai thao, tạo dáng bên vườn ngô.

Hình ảnh khác về người đẹp đội nón quai thao.

Cô gái trẻ mặc áo dài màu cam, cổ đeo kiềng vàng, ngồi trên ghế gỗ.

Cô nàng chuyển tư thế sang vắt chân chữ ngũ.

Một phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, vợ của một thông dịch viên, ngồi bên bộ bình phong bằng gỗ khảm xà cừ.

Trong bức này, bà vợ thông dịch viên tạo dáng trước một cái cây.

Người phụ nữ lấy tay che nắng khi đứng trong khu vườn.

Hai phụ nữ làm nghề buôn bán đứng bên nhau trong vườn.

Hai cô mặc áo dài màu sắc tương phản, một đen, một trắng.

Cô gái trẻ Nhật Bản trong bộ kimono, cầm ô giấy màu đỏ, đứng bên khóm hoa lay-ơn.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , , ,