Hà Nội sẽ không quay lưng với bạn cũ để chạy theo cựu thù

Chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày của Joe Biden tới Việt Nam đã được tuyên truyền rầm rộ ở Mỹ: hãy nhìn xem quan hệ giữa các quốc gia đã từng xung đột với nhau cách đây nửa thế kỷ đã được nâng lên mức độ cao nhất.

Hà Nội sẽ không quay lưng với bạn cũ để chạy theo cựu thù

Bài bình luận của ông Petr Akopov, Tổng Biên tập Tạp chí Chính trị, Liên bang Nga.

Quả thực, sau cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, các bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương ngay lập tức lên mức “đối tác chiến lược toàn diện”.

Cho đến gần đây, Việt Nam chỉ thiết lập mối quan hệ như vậy với bốn quốc gia. Biden và Nguyễn [Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng] còn thỏa thuận “mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh”. Trước chuyến thăm, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan tuyên bố rằng việc Mỹ tăng cường quan hệ giữa hai nước phản ánh vai trò hàng đầu của Việt Nam trong quan hệ đối tác của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Phải chăng Mỹ đang đẩy Việt Nam vào con đường đối đầu với Trung Quốc và tách xa Nga? Dĩ nhiên là không thể. Đúng vậy, tuy Việt Nam quan tâm đến công nghệ và đầu tư của Mỹ (Mỹ muốn chuyển một phần sản xuất chất bán dẫn từ Trung Quốc tới Việt Nam), muốn mua máy bay Boeing và tăng xuất khẩu sang Mỹ, nhưng hoàn toàn không sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình cũng như quan hệ với các đồng minh cũ như Nga. Việt Nam đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền các đảo ở Biển Đông nhưng Hà Nội không thể để Mỹ lợi dụng việc Việt Nam tranh chấp với Trung Quốc nhằm kiềm chế tham vọng của Trung Quốc. Càng không thể nói đến khả năng nổ ra bất kỳ cuộc chiến tranh Trung-Việt mới nào tương tự như năm 1979, khi Bắc Kinh quyết định dạy cho Hà Nội một bài học về việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia.

Mục tiêu của Việt Nam là thiết lập sự cân bằng trong quan hệ với tất cả các cường quốc để có thể cảm thấy được tự tin và được bình yên. Trong mọi trường hợp, Việt Nam cần có sự cân bằng quyền lực trong khu vực và sẽ không trở thành bên xúc tiến lợi ích của bất kỳ quốc gia bên ngoài nào. Nguyễn [Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng] nhắc nhở Biden rằng Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng 4 không: không liên minh quân sự; không hợp tác với nước này để chống lại nước khác; không có căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Người Mỹ tuy đã biết quá rõ chuyện này rồi nhưng vẫn đang cố gắng lôi kéo Hà Nội vào cuộc chơi của họ.

Sự gắn bó của Hà Nội với Moskva không chỉ xuất phát từ lịch sử mà còn do những cân nhắc địa chính trị sáng suốt. Trong đó yếu tố cá nhân cũng đóng vai trò lớn – Tổng Bí thư Nguyễn đã từng là tiến sỹ khoa học lịch sử được đào tạo ở Liên Xô.

Theo LÊ THẾ MẪU FACEBOOK

Tags: ,