Chùm ảnh: Nữ minh tinh Jane Fonda ở Hà Nội năm 1972

Tháng 7/1972, khi không quân Mỹ mở chiến dịch ném bom dữ dội vào Hà Nội bằng máy bay B-52, ngôi sao điện ảnh Mỹ Jane Fonda đã ghé thăm thành phố trong hai tuần để bảy tỏ tinh thần phản chiến. Sự kiện này đã làm chấn động truyền thông Mỹ và thế giới.

Ảnh:Getty Images.

Save

Diễn viên điện ảnh Jane Fonda thăm Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội ngày 25/7/1972, thời điểm Bệnh viện mới hứng chịu một trận bom của máy bay Mỹ.

Jane Fonda ở khu chung cư Trương Định, một địa điểm khác bị bom Mỹ đánh phá ở Hà Nội, 25/7/1972.

Một hình ảnh khác của Jane ở khu chung cư Trương Định.

Cầm camera, cô tận tay ghi lại những hình ảnh tang thương do máy bay B-52 của để quốc Mỹ gây ra ở Hà Nội, 25/7/1972.

Ngôi sao điện ảnh Mỹ và các em bé ở nhà trẻ 20/10, Hà Nội ngày 17/7/1972.

Cuộc trò chuyện của Jane Fonda với đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Phó Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hà Nội ngày 21/7/1972.

Cô đào người Mỹ nhìn vào ống ngắm của pháo cao xạ khi thăm một trận địa phòng không ở Hà Nội.

Jane Fonda tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, khi trở về từ chuyến thăm Hà Nội, 27/7/1972.

“Tôi khóc cho nước Mỹ mỗi ngày khi tôi ở Hà Nội. Bom rơi ở miền Bắc Việt Nam, nhưng đó là bi kịch của nước Mỹ”, Jane Fonda trả lời truyền thông trong cuộc họp báo về chuyến thăm Hà Nội của mình, New York ngày 31/7/1972.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,