Chùm ảnh: Lễ hội đền Voi Phục ở Hà Nội năm 1928

Lễ hội đền Voi Phục được tổ chức vào ngày 9-10 tháng 2 Âm lịch để kỷ niệm ngày mất của Đức thánh Linh Lang, là một lễ hội lớn của Hà Nội xưa. Cùng xem loạt ảnh đặc sắc về lễ hội này năm 1928.Chùm ảnh: Lễ hội đền Voi Phục ở Hà Nội năm 1928

Thời điểm đám rước bắt đầu di chuyển qua cổng đền trong lễ hội đền Voi Phục, Hà Nội năm 1928.


Người dân tập trung bên lối vào đền Voi Phục để xem đám rước.

Hàng chục người vác cờ phướn, ô lọng phục vụ đám rước.

Đoàn múa rồng thu hút mọi ánh nhìn trong đám rước.

Góc nhìn từ dưới đồng ruộng.

Một hình ảnh khác về con rồng trong lễ hội.

Cận cảnh đầu con rồng.

Con voi đặt trên bánh xe di chuyển trong đám rước.

Con voi có vẻ khá nặng, được kéo phía trước và đẩy từ phía sau.

Chiếc kiệu chính của lễ hội được chạm trổ cầu kỳ, ngồi trên kiệu là tượng Đức thánh Linh Lang.

Chiếc kiệu nhìn từ phía sau.

Chiếc kiệu nhìn từ xa.

Chiếc kiệu di chuyển chậm chạp qua biển người.

Đám rước kéo dài với nhiều vật phẩm khác nhau lần lượt xuất hiện.

Người chen chúc tham gia lễ hội.

Một chiếc kiệu trong đám rước.


Đám rước di chuyển đến một gò đất, gọi là Núi Ngự (?, Nui-Ngu, theo ghi chú của người Pháp).

Đám đông chờ đợi tại gò Núi Ngự (?), điểm đến của đám rước.

Một nam giới vác chiếc đèn lớn trong lễ hội đền Voi Phục, Hà Nội năm 1928.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , ,