Sự tàn khốc của trận Đồi Thịt Băm 1969 qua loạt ảnh của Shunsuke Akatsu

Trận Đồi Thịt Băm là tên gọi của trận chiến giữa liên minh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam – Quân đội Nhân dân Việt Nam với Quân đội Mỹ từ ngày 10-20/5/1969 ở Thừa Thiên (nay thuộc Thừa Thiên-Huế). Trận chiến nổ ra khi Hoa Kỳ tập trung lực lượng gần 2.000 quân dưới sự yểm trợ mạnh của hỏa lực phi pháo để đánh chiếm quả đồi (núi A Bia, phía Mỹ gọi là Cao điểm 937) do 2 tiểu đoàn quân Giải phóng chiếm giữ.

Trận đánh diễn ra chủ yếu bằng bộ binh: quân Mỹ leo lên đồi cao tấn công đối phưong, các đơn vị Giải phóng ra sức cố thủ dựa vào địa thế hiểm trở cùng thời tiết khắc nghiệt. Dù được yểm trợ mạnh bởi pháo binh và không quân, các cuộc tấn công của Mỹ đã nhiều lần bị đẩy lùi bởi sự phòng ngự có hiệu quả của đối phương. Ngọn đồi này sau trận đánh đã được lính Mỹ gọi là “Đồi Thịt Băm” – Hamburger Hill, như một cách thể hiện độ khốc liệt và thương vong cao của lính Mỹ. Quân Mỹ đã chiếm được ngọn đồi sau 10 ngày chiến đấu với số thương vong theo tuyên bố chính thức là 72 người chết và 372 bị thương và lại phải bỏ vị trí này một tháng sau đó.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận Đồi Thịt Băm do phóng viên chiến trường người Nhật Bản Shunsuke Akatsu thực hiện:

Lính Sư đoàn Không vận 101 của Mỹ đổ bộ lên núi A Bia hay “Đồi Thịt Băm” (Hamburger Hill) – điểm cao chiến lược ở thung lũng A Sầu, Thừa Thiên-Huế, ngày 18/5/1969.

Lính Mỹ tiến công trên Đồi Thịt Băm, 18/5/1969.

Một thương binh Mỹ được đưa từ chiến tuyến về trạm cứu thương ở Đồi Thịt Băm, 18/5/1969.

Lính cứu thương Mỹ chăm sóc cho đồng đội bị thương do trúng mảnh lựu đạn cầm tay trên Đồi Thịt Băm, ngày 18/5/1969.

Thương binh Mỹ được đưa đến một chiếc trực thăng cứu thương UH-1 trong cuộc chiến ở Đồi Thịt Băm, 18/5/1969.

Một binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ được dìu đến một chiếc trực thăng để di tản giữa cuộc giao tranh ở Đồi Thịt Băm, ngày 19/5/1969.

Binh lính Sư đoàn Không vận 101 của Mỹ nã đạn về một vị trí của quân Giải phóng gần đỉnh Đồi Thịt Băm ngày 20/5/1969 – ngày quân Mỹ chiếm được điểm cao chiến lược này.

Một binh sĩ Mỹ bị thương nặng sau vụ nổ từ một quả rocket của quân Giải phóng trên Đồi Thịt Băm ngày 20/5/1969. Một binh sĩ khác thiệt mạng tại chỗ trong diễn biến này.

Một thương binh Mỹ nói chuyện với cha tuyên úy, bên cạnh là các đồng đội bị thương đang chờ di tản khỏi Đồi Thịt Băm, 20/5/1969.

Lính Mỹ bị thương được chăm sóc y tế trong lúc chờ trực thăng di tản khỏi Đồi Thịt Băm, 20/5/1969.

Binh sĩ Mỹ và binh lính Sài Gòn bị thương được đưa xuống từ đỉnh Đồi Thịt Băm, 21/5/1969.

Thương binh của Sư đoàn Không vận 101 Mỹ chuẩn bị được đưa lên trực thăng y tế để rời khỏi Đồi Thịt Băm, ngày 24/5/1969.

Theo KIẾN THỨC

Tags: