Hình ảnh tư liệu quý giá về đất nước Miến Điện thế kỷ 19

Cảnh vật và đời sống ở vương quốc Miến Điện (nay là Myanmar) thế kỷ 19 được tái hiện vô cùng sinh động qua loạt tranh khắc cổ của Anh quốc.Hình ảnh tư liệu quý giá về đất nước Miến Điện thế kỷ 19

Cảnh sinh hoạt tại giếng công cộng tại một khu chợ ở Mandalay, nơi đặt hoàng cung Miến Điện, năm 1886.

Đền đài Phật giáo ở cố đô Amarapura, phía Tây Nam Mandalay.

Các phụ nữ trong trang phục truyền thống tham gia buổi tiếp đón Phó vương và phu nhân ở Mandalay.

Những người đàn ông Miến Điện chơi bóng trong khi các phụ nữ trẻ xem và hút xì gà, Mandalay năm 1886.

Khung cảnh đời thường ở Sittwe, thủ phủ bang Rakhine của Miến Điện.

Dùng voi kéo gỗ trên sông Chindwin, Tây Bắc Miến Điện..

Cuộc họp của quan chức thuộc địa Anh Major Raikes với các tù trưởng người Chin, tộc người gốc Hán-Tạng sinh sống tập trung ở bang Chin của Miến Điện.

Những tên trộm trong một nhà tù ở Mandalay.

Khung cảnh tại lễ hội đua thuyền truyền thống của người Miển Điện.

Phụ nữ dân tộc Karen, một dân tộc thiếu số sống ở miền Nam và Đông Nam Miến Điện, đang vo gạo.

Cư dân bản địa phun nước vào một viên chức thuộc địa trong lễ hội té nước truyền thống ở Mandalay.

Một gánh hát dạo biểu diễn ngoài trời với các nhạc cụ truyền thống.

Quan chức thuộc địa Anh quốc Major Raikes trong buổi gặp gỡ tù trưởng dân tộc Chin, Miến Điện thế kỷ 19.

Cảnh quan tại một ngôi làng Miến Điện xưa với các nhà sàn dựng bằng gỗ.

Người dân tập trung bên ngoài nhà nguyện của ngôi làng.

Phó vương Anh quốc ở Ấn Độ George Ripon gặp các quan chức Miến Điện ở Rangoon trong chuyến thăm Miến Điện thuộc Anh vào tháng 12/1881.

Chùa Shwedagon ở Rangoon.

Lối đi chính dẫn đến chùa Shwedagon.

Hoạt động múa rồng truyền thống của người Miến Điện.

Một nhóm thương nhân người Hoa ở Miến Điện.

Các thiếu nữ đan lưới đánh cá ở bờ sông Irrawaddy, Miến Điện năm 1886.

Cung điện hoàng gia ở Mandalay.

Vua Thibaw Min (1859-1916) của Miến Điện và các hoàng hậu tại hoàng cung.

Hình ảnh tư liệu quý giá về đất nước Miến Điện thế kỷ 19

Các vũ công Miến Điện phía sau hậu trường, Mandalay năm 1886.

Buổi biểu diễn phục vụ Công tước Dufferin ở Mandalay.

Phu nhân Công tước Dufferin thưởng thức trà tại hoàng cung Mandalay.

Một vũ công thực hiện điệu múa truyền thống.

Biểu diễn trống ở cung điện Mandalay.

Xe bò kéo, một phương tiện di chuyển phổ biến ở Miến Điện xưa.

S.T

Tags: , ,