Chùm ảnh: Thăm đền thờ Vua Hùng giữa trung tâm Sài Gòn

Đền thờ vua Hùng ở công viên Tao Đàn là một địa điểm về nguồn rất có ý nghĩa ở khu vực Trung tâm TP HCM vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Đền thờ vua Hùng ở công viên Tao Đàn (quận 1, TP HCM) là một trong những địa điểm thờ vua Hùng được nhiều người biết đến ở khu vực phía Nam.

Công trình có tên đầy đủ là Đền tưởng niệm các vua Hùng, được xây dựng trong công viên Tao Đàn – khu công viên có tuổi đời hơn 1 thế kỷ của Sài Gòn – vào năm 1992 và được trùng tu vào cuối năm 2011.

Ngôi đền được xây dựng theo kiến trúc truyền thống kết hợp với một số yếu tố hiện đại, nằm trong một khoảng không gian tràn ngập bóng mát cây xanh.

Cổng đền xây dựng theo lối tam quan của đền chùa Việt.

Chính điện của đền gồm có ba gian.

Gian giữa là nơi thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Gian bên phải thờ Mẫu Âu Cơ.

Gian bên trái đặt tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong sân đền có một phiên bản cột đá Thề dựa trên nguyên mẫu ở đền Hùng Phú Thọ.

Tấm bia khắc câu nói của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Với những giá trị tâm linh to lớn cùng cảnh quan đẹp, Đền Hùng Tao Đàn là một địa điểm về nguồn rất có ý nghĩa ở khu vực Trung tâm TP HCM vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,