Chùm ảnh: Chùa Minh Thành – ngôi chùa hoành tráng nhất Tây Nguyên

Không chỉ có quy mô to lớn, chùa Minh Thành ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai được coi là ngôi chùa có kiến trúc ấn tượng nhất vùng Tây Nguyên.

  Chùa Minh Thành tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải ở đường Nguyễn Viết Xuân, cách trung tâm Pleiku 2 km về hướng Tây Nam. Chùa được xây dựng từ năm 1964, đến năm 1997 được xây mới với nhiều công trình tráng lệ.

Chính điện của chùa rất bề thế với chiều cao tổng thể 16m, trần làm bằng gỗ pơ-mu, cửa bằng gỗ gõ cao 6m.

Chính điện và các tòa tháp trong chùa đều có những tầng mái cong vút màu xanh ngọc.

Điểm nhấn kiến trúc nổi bật của chùa là tòa Bảo tháp Xá lợi 9 tầng, cao 40m, nằm bên trái chính điện.

Tòa Bảo tháp có màu sắc rực rỡ nhưng hài hòa, được trang trí rất công phu. Đây là một trong những công trình kiến trúc cao nhất Pleiku, có thể nhìn thấy từ nhiều địa điểm khác nhau quanh thành phố.

Trước chính điện có bức tượng Phật Di Đà bằng đá hoa cương cao 7m, nặng 40 tấn.

Tượng được đặt giữa hồ nước, bao quanh là khu vườn được bài trí trang nhã.

Khuôn viên chùa được phủ bóng mát của rất nhiều loài cây.

Hàng tượng Phạt bài trí trong sân chùa.

Tất cả các công trình của chùa đều có mái lợp bằng gốm men xanh.

Bên trong chính điện của chùa.

Một cánh cổng bằng gỗ được chạm khắc rất sống động.

Từ chính điện của chùa nhìn ra thành phố Pleiku.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , ,