Ảnh màu ‘chất lừ’ về đất nước Tunisia hơn một thế kỷ trước

Hai thiếu nữ Do Thái ở Tunis, thành cổ Gafsa, phế tích của đế chế Carthage… là loạt ảnh đặc sắc về đất nước Bắc Phi Tunisia khoảng năm 1909-1911 do nhiếp ảnh gia người Pháp Jules Gervais-Courtellemont thực hiện.

Ảnh: Jules Gervais-Courtellemont / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).

Một góc thành phố Tunis – thổ đô và là thành phố lớn nhất Tunisia – nhìn từ trên cao, khoảng năm 1909-1911.

Cảnh họp chợ trên quảng trường Bab-el-Souïka, gần thánh đường Hồi giáo Sidi-Mahrez ở khu phố cổ Tunis.

Phố Sidi-ben-Ziad và thánh đường Hồi giáo Sidi-Youssef ở khu phố cổ Tunis.

Trên sân trường y khoa – bệnh viện Sadiki ở Tunis.

Trong khu chợ Souk-el-Koumach ở khu phố cổ Tunis.

Trong khu chợ Souk-el-Koumach ở khu phố cổ Tunis.

Quầy rau quả cạnh cửa hàng đồ gốm trong một khu chợ ở khu phố cổ Tunis.

Hai cô gái Do Thái trẻ tuổi trên đường phố Tunis.

Tunis nhìn từ Bardo, thành phố nằm liền kề ở phía Tây.

Sidi-bou-Saïd, thị trấn nhìn ra biển nằm ở phía Đông thủ đô Tunis.

Bến cảng ở Carthago, khu vực nằm liền kề Sidi-bou-Saïd về phía Nam.

Hoàng hôn trên vùng biển Carthago.

Phế tích của đế chế Carthage ở Carthago.

Nhà hát La Mã ở thành phố cổ Thysdrus, cách Tunis 250 km về phía Nam.

Quang cảnh Gafsa, thành phố tọa lạc tại một ốc đảo cách Tunis khoảng 300 km về phía Tây Nam. Hình chụp từ tòa thành cổ ở nơi đây.

Bên ngoài thành cổ Gafsa.

Trẻ em ngồi trên sân thánh đường Lớn của Gafsa.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , ,