Những hình ảnh cổ xưa nhất được biết đến về Hải Phòng

Những hình ảnh Hải Phòng năm 1885 được in trong một cuốn sách cổ của Pháp có lẽ là những tư liệu ảnh lâu đời nhất về thành phố biển miền Bắc Việt Nam.

Người thực hiện loạt ảnh này là nhà dân tộc học, địa lý học người Pháp Xavier Brau de Saint-Pol Lias (1840-1914).

Ảnh: Gallica.bnf.fr.

Những con tàu của Pháp thả neo trên sông Cấm, đối diện với Tòa Trú sứ, Hải Phòng năm 1885.

Thuyền nhỏ của người Việt trên sông Cấm.

Những người Pháp tạo dáng chụp ảnh bên một quả chuông lớn lấy từ một ngôi chùa Việt. Quả chuông ngày nay được lưu giữ tại Viện bảo tàng Trocadéro của Pháp.

Loạt ảnh cổ xưa nhất được biết đến về Hải Phòng

Phòng của tác giả bộ ảnh với người giúp việc bản địa, trong ngôi nhà của ông Crochet, hoa tiêu tàu biển người Pháp.

Hoa tiêu người Pháp cùng những người giúp việc và trẻ em bản địa tại ngôi nhà của mình ở Hải Phòng.

Hai linh mục Grand-Pierre, M. Roque cùng một viên chức Pháp và những người bản địa chụp ảnh kỷ niệm ở Hải Phòng.

Bến đò trên sông Cấm.

Những con thuyền làm bằng tre nứa trên sông.

Cách thức người dân địa phương vận chuyển một con lợn trên đường.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,