Chùm ảnh: Ngắm loạt cổ vật cực quý của thế giới quy tụ ở Hà Nội

Bộ sưu tập cổ vật thế giới hiếm có này khiến người xem được trải nghiệm sự độc đáo của các nền văn minh cổ khắp năm châu ngay giữa lòng Hà Nội.

Loạt cổ vật do GS Lê Thành Khôi (ĐH Sorbonne, Pháp) tặng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hiện nằm trong trưng bày chuyên đề “Vòng quanh thế giới” tại tòa nhà Đông Nam Á của bảo tàng.

Tượng ngựa và phụ nữ làm bằng đất nung được chôn trong một của tầng lớp quý tộc Tây Hán, Trung Quốc thời cổ đại.

Những chiếc bình gốm hai tai đặc trưng của văn hóa Majiayao, niên đại 2.000 – 3.000 năm TCN, thuộc khu vực tỉnh Cam Túc và Thanh Hải của Trung Quốc ngày nay.

Đồ trang sức hình người làm bằng tumbaga, một hợp chất vàng – đồng của người bản địa Nam Mỹ thời kỳ tiền Colombo (trước thế kỷ 16).

Bình gốm có vòi hình bàn đạp yên ngựa của nền văn hóa Mochica (thế kỷ 1 TCN đến thế kỷ 7 SCN, khu vực bờ Thái Binh Dương ở Bắc Peru ngày nay).

Bàn nạo hình cá bằng gốm của nền văn hóa Tumaco – La Tolica (thế kỷ 5 TCN đến thế kỷ 3 SCN, khu vực bờ Thái Bình Dương ở Nam Colombia và bắc Ecuador ngày nay).

Bình hình bò tót làm bằng đất nung của nền văn hóa Amlash (thế kỷ 8-9 TCN, thuộc lãnh thổ Iran ngày nay).

Bình hoa dây làm bằng đất nung thời cổ đại khai quật được ở Balkh, Afghanistan.

Mũ và giáp che tay làm bằng thép Nạm vàng của vùng Bắc Ấn Độ, có niên đại từ thế kỷ 18.

Dao Jambiya, một vũ khí mang tính trang sức của đàn ông Yemen, niên đại vào khoảng thế kỷ 19.

Chuôi kiếm làm bằng thép nạm bạc khai quật ở vùng Rajasthan, Ấn Độ.

Vòng trang sức làm bằng vải và kim loại của phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ, có từ thế kỷ 19.

Gạch hoa tulip thuộc thời kỳ Ottoman (thế kỷ 16), khai quật ở Iznick, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tượng Phật đứng làm bằng đồng có từ thế kỷ 17 của Thái Lan.

Cảnh trong truyện Vessantara Jataka của Phật giáo Tiểu Thừa được tái hiện trong một bức tranh màu nước trên vải sợi bông có từ thế kỷ 19 của Thái Lan.

Tượng thần chim (trái) và tượng thần mẫu (phải) làm bằng đất nung thuộc văn minh Ấn – Hằng (năm 3.300 – 2.700 TCN, vùng lưu vực sông Ấn thuộc Pakistan ngày nay).

Tượng thân chim bán thân thuộc văn minh Ấn – Hằng.

Tượng nam giới làm bằng đất nung của người Bugi, đảo Sulawesi (trái) và con rối lằm bằng gỗ của người bản địa Bali, Indonesia (phải).

Mokhfia, bát đựng món ăn couscous của người Morocco làm bằng gốm men thiếc, niên đại thế kỷ 19.

Tizerzai, ghim cài áo làm từ bạc, men mạ, thủy tinh của người Morocco.

Các quả cân dùng để cân vàng của người Baoulé, Tây Phi, niên đại từ đầu thế kỷ 20 trở về trước.

Tượng đầu người và thú bằng đất nung của nền văn hóa Sao, thế kỷ 6 TCN – thế kỷ 16 SCN, Trung Phi.

Tượng đầu gà trống và phụ nữ quỳ của nền văn hóa cổ lưu vực sông Niger, niên đại từ thế kỷ 6 trở về trước.

Tượng đầu người và tượng người cách điệu thuộc văn hóa Bura, niên đại từ thế kỷ 9-15, khu vực Tây Nam Niger và Đông Nam Burkina Faso ngày nay.

Tranh hộ vệ của người Thiên Chúa giáo ở Ethiopia thế kỷ 19.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , ,