Chùm ảnh: Việt Nam năm 1984 qua ống kính của Alex Bowie

Người dân Hà Nội  thưởng thức bia hơi, tù binh Trung Quốc trở lời phỏng vấn ở Lạng Sơn, pa-nô đả kích Trung Quốc ở Điện Biên Phủ… là loạt ảnh quý do phóng viên Alex Bowie thực hiện ở Việt Nam năm 1984.

Ảnh: Alex Bowie / Getty Images.

Bên ngoài ga Hà Nội, ngày 15/5/1984.

Người dân thưởng thức bia hơi tại nhà hàng Thủy Tạ, Hà Nội ngày 14/5/1984.

Bức bức bích họa lớn mang nội dung kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám đặt ở phố Lê Thái Tổ, nơi ngày nay là Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, Hà Nội ngày 14/5/1984.

Tranh cổ động kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt cạnh đền Bà Kiệu, khu vực ngày nay là tượng đài “Cảm tử cho tổ quốc tuyết sinh”, Hà Nội ngày 15/5/1984. Nhà bia Alexandre de Rhodes thấp thoáng bên trái, nay không còn.

Các sinh viên đang nhìn khẩu lựu pháo 105mm M101A1 do Mỹ sản xuất tại Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), Hà Nội ngày 14/5/1984.

Xe tăng T-54 số hiệu 843 – cỗ xe tăng húc vào cổng phụ của Dinh Độc Lập ở Sài Gòn ngày 30/4/1975 – được trưng bày ở Bảo tàng Quân đội.

Bao thuốc lá Điện Biên, sản phẩm nổi tiếng của nhà máy thuốc lá Thăng Long thời bao cấp, món quà dành cho nhiếp ảnh gia trong dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/1984).

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch tại phòng làm việc ở Hà Nội, ngày 10/5/1984.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ở Hà Nội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ về trận Điện Biên Phủ ở Hà Nội.

Hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến ở Việt Nam được đưa xuống sân bay Nội Bài để chuyển lên máy bay quân sự Mỹ và hồi hương, ngày 10/5/1984.

Người dân đi qua bức tranh cổ động kỷ niệm 30 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, thị xã Điện Biên Phủ ngày 8/5/1984.

Quang cảnh ở bến xe của thị xã Điện Biên Phủ, 8/5/1954. Các pa-nô dựng ở đây có nội dung đả kích Trung Quốc.

Cậu bé cầm bó hoa phượng đứng bên xác máy bay Pháp trước buổi lễ kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7/5/1984.

Một quân nhân và một cựu chiến binh đứng ở lối vào hầm de Castries – sở chỉ huy của quân Pháp trong trận Điện Biên Phủ, ngày 7/5/1984.

Một người lính đứng bên khẩu lựu pháo quân Pháp từng sử dụng ở cánh đồng Mường Thanh, 7/5/1984.

Khẩu pháo quân đội Việt Nam sử dụng trong trận Điện Biên Phủ được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, 8/5/1984.

Lực lượng dân quân diễu hành tại một ngôi làng nhỏ gần thị xã Điện Biên Phủ, 8/5/1984.

Một nhóm nữ dân quân tham gia buổi diễu hành, 8/5/1984.

Chiếc xe du lịch đi qua đoạn đường đang được nâng cấp trên lộ trình Điện Biên Phủ – Hà Nội, 9/5/1984.

Một đơn vị quân đội hành quân về phía thị trấn Đồng Đăng, nơi cư dân đã được sơ tán sau các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, ngày 14/4/1984.

Bên phóng tên lửa phóng không đặt trên một sườn đồi, gần thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn ngày 14/4/1984.

Giờ nghỉ của các chiến sĩ biên phòng, 14/4/1984.

Một tù binh Trung Quốc trở lời phỏng vấn báo chí ở Lạng Sơn, 17/4/1984.

Đoàn xe chở bộ đội tiến về khu vực biên giới, Lạng Sơn ngày 11/5/1984.

CTV

Tags: , , ,