Chùm ảnh: Triển lãm ‘sắt vụn’ của Mỹ ở Hà Nội năm 1973

Xác máy bay Mỹ chất đống, các loại xe tăng, thiết giáp Mỹ nằm phơi mặt, người dân quây quanh “Vua chiến trường”… là loạt ảnh đáng nhớ về một triển lãm diễn ra ở Hà Nội năm 1973.

Quang cảnh tại lối vào triển lãm “Một số hình ảnh thắng lợi năm 1972”, được tổ chức ở khu triển lãm Vân Hồ, Hà Nội năm 1973.

Tâm điểm của triển lãm là khu trưng bày xác máy bay Mỹ bị bắn hạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội ngày 18-29/12/1972.

Trong chiến dịch này, lực lượng Phòng không – Không quân Việt Nam đã bắn rơi 81 máy bay địch, trong đó có 34 pháo đài bay B-52 (16 rơi tại chỗ) và 5 chiến đấu cơ F-111.

Bên cạnh xác máy bay Mỹ, nhiều chiến lợi phẩm thu được từ quân địch trong các chiến dịch diễn ra năm 1972 cũng được trưng bày tại triển lãm.

Những chiếc xe thiết giáp của Mỹ bị quân ta thu giữ.

Rất đông người dân vây quanh pháo tự hành “Vua chiến trường” từng được quân đội Sài Gòn sử dụng.

Khu trưng bày số liệu về các chiến dịch năm 1972.

Một số hình ảnh khác từ triển lãm.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,