Chùm ảnh: Người giàu ở Hà Nội xưa tổ chức đám tang như thế nào?

Người giàu ở Hà Nội xưa tổ chức đám tang như thế nào? Loạt ảnh đám tang nhà giàu ở phố cổ Hà Nội thập niên 1920-1930 do người Pháp thực hiện sẽ giải đáp phần nào câu hỏi này.

Đoàn người xe kéo dài trên phố trong một đám tang nhà giàu ở khu phố cổ Hà Nội khoảng thập niên 1920-1930.

Các con trai của người đã chết (mặc đồ tang trắng, đeo mạng che mặt) gập người than khóc trước linh xa để bày tỏ lòng tiếc thương với cha mình.

Quan tài của người đã khuất được phủ vải hoa, khiêng bằng kiệu gỗ chạm rồng.

Đồ mã có dạng một ngôi nhà được đặt trùm lên quan tài.

Nhạc công nổi nhạc khi đám rước bắt đầu. Quan tài được hàng chục trai tráng trong họ khiêng.

Đi đầu đám rước là linh xa bằng gỗ có buộc băng vải đen, là chiếc xe chở linh hồn người chết đến nơi an nghỉ. Đi sau linh xa là các con trai của người quá cố, kế đến là quan tài, nơi chứa thân xác người chết.

Toàn cảnh đám rước nhìn từ tầng lầu một ngôi nhà phố cổ Hà Nội.

Người dân tụ tập rất đông hai bên đường để xem đám rước.

Ngoại trừ các con trai đi phía trước, các gia quyến trực hệ khác di chuyển phía sau quan tài, bên trong chiếc lều hình vuông.

Những người rước cờ phướn đi phía sau đám rước.

Ba người con trai quỳ khóc khi quan tài cha mình được đưa xuống huyệt mộ.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,