Chợ Lớn năm 1909 trong album ảnh của thị trưởng F. Drouhet

Ảnh hiếm về cuộc sống và các công trình công cộng ở Chợ Lớn năm 1909. Loạt ảnh nằm trong một album tuyên truyền được thực hiện theo yêu cầu của thị trưởng Chợ Lớn khi đó, ông F. Drouhet.Chợ Lớn năm 1909 trong album ảnh của thị trưởng F. Drouhet

Tòa Thị chính thành phố Chợ Lớn, nơi ở và làm việc vủa thị trưởng Chợ Lớn.

Dinh Tỉnh trưởng tỉnh Chợ Lớn.

Chợ Lớn năm 1909 trong album ảnh của thị trưởng F. Drouhet

Khu chợ trung tâm của Chợ Lớn. Vị trí này ngày nay là Bưu điện Chợ Lớn.

Ghe thuyền hoạt động nhộn nhịp trên kênh Tàu Hủ.

Đường Gia Long ở Chợ Lớn, nay là đường Trịnh Hoài Đức.

Các học sinh trường tiểu học Mân Chương chụp ảnh kỷ niệm tại cổng hội quán Hà Chương. Trường nằm trong hội quán này.

Trường tiểu học nam sinh Chợ Lớn, nay là trường THPT Hùng Vương.

Nhà máy nước và điện Chợ Lớn.

Cơ sở của Hiệp hội bảo vệ người mù xứ Nam Kỳ mang tên Nguyễn Văn Chi, Chợ Lớn ngày 12/4/1905.

Một ban nhạc kèn đồng gồm những người khiếm thị thuôc hiệp hội bảo vệ người mù Nguyễn Văn Chi. Mặt tường ở tòa nhà phía sau có chữ “Trường học cho người khiếm thị trẻ”.

Tại trại trẻ mồ côi thuộc hiệp hội bảo vệ trẻ em ở Chợ Lớn, tháng 12/1906.

Nhà hộ sinh thuộc Hiệp hội các bà mẹ ở Chợ Lớn, 19/9/1901.

Một cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Hiệp hội giáo dục người câm điếc, 25/1/1907.

Bệnh viện Quảng Đông, một cơ sở y tế của người Hoa Chợ Lớn, 1907.

Bệnh viện Phúc Kiến, tháng 5/1909.

Các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện Chợ Lớn đứng trước một tòa nhà của bệnh viện.

Nhà phẫu thuật của bệnh viện Chợ Lớn.

Trong khuôn viên bệnh viện Chợ Lớn.

Khu nhà điều trị trong bệnh viện dành cho người bản địa ở Chợ Lớn.

Trại trẻ trong bệnh viện bản địa.

Cơ sở thực hành cho sinh viên ngành điều dưỡng ở bệnh viện bản địa, 1908.

Khoa thai sản, trường Thực hành Y học Bản địa Chợ Lớn, 25/8/1903.

Khoa phẫu thuật của bệnh viện Drouhet (nay là giờ là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch), thuộc Hiệp hội bệnh viện thế tục Nam Kỳ.

Một khu nhà điều trị của bệnh viện Drouhet.

Một số tòa nhà của bệnh viện mang tên thị trưởng Chợ Lớn Drouhet.

Bìa album “Thành phố Chợ Lớn năm 1909”.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,