Ảnh tư liệu cực quý về Hà Nội năm 1885

Sở chỉ huy Pháo binh Pháp trong thành Hà Nội, toàn cảnh chùa Báo Ân, khu nhượng địa bên bờ sông Hồng… là những hình ảnh tư liệu hiếm có về Hà Nội năm 1885 do người Pháp thực hiện.

Lầu Đoan Môn – một công trình biểu tượng của Hoàng thành Thăng Long, thời điểm năm 1885 nằm trong khu vực Sở chỉ huy Pháo Binh.

Đồng hồ trên cổng của Sở chỉ huy Pháo binh Pháp ở thành Hà Nội năm 1885.

Một chiếc cổng trong khu vực Sở chỉ huy Pháo Binh.

Bậc thang dẫn vào Sở chỉ huy Pháo binh trong thành Hà Nội, trước kia là bậc thềm của điện Kính Thiên – Hoàng thành Thăng Long.

Hậu Lâu hay lầu Công chúa trong Hoàng thành Thăng Long, năm 1885 nằm dưới sự quản lý của quân đội Pháp.

Khu nhượng địa Pháp bên bờ sông Hồng ở Hà Nội.

Tháp Bút bên bờ hồ Gươm.

Nghi môn của Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội.

Khuê Văn Các trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Toàn cảnh chùa Báo Ân, ngày nay là khu nhà thuộc Bưu điện Hà Nội nằm bên phố Đinh Lễ.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,