Thành phố Bombay năm 1913 qua ảnh màu của người Pháp

Mumbai, tên gọi cũ là Bombay, là thành phố đông dân nhất Ấn Độ. Cùng xem loạt màu ảnh quý giá về thành phố này năm 1913 được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp Stéphane Passet.

Ảnh: Stéphane Passet / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới. Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh.

Một góc phố nhộn nhịp ở Bombay năm 1913.

Các tu sĩ khổ hạnh (sadhu) trên đường phố Bombay.

Hai người gánh nước thuê (bhistis) đang hành nghề. Họ sẽ lấy nước từ giếng vào bao đựng bằng da dê và mang đi để bán cho người cần.

Con bò – con vật thiêng của đạo Hindu – nằm trước một trường tôn giáo Hindu.

Mặt tiền của một ngôi đền Hindu được trang trí bằng các hình ảnh mang chủ để về thần Vishnu.

Bàn thờ thần khỉ Hanuman (phía trước) và thần đầu voi Ganesha (phía sai) trong một ngôi đền thờ thần Shiva.

Người phụ nữ mặc sari – trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ – đứng trước cửa nhà.

Một nhóm nam và nữ giới ngồi trước hiên một tòa nhà.

Những người đàn ông mặc đồ trắng ngồi trên bậc thềm của một ngôi đền Hindu.

Sadhu trẻ tuổi ở ngôi đền Hindu.

Một brahmin (Bà la môn hay tăng lữ trong hệ thống phân chia đẳng cấp Varna của đạo Hindu) đọc kinh tại ngôi đền Hindu.

Phụ nữ và trẻ em tại một khu dân cư của người lao động.

Cổng của một nhà thờ Hồi giáo ở Bombay.

Bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo nằm trên khu phố thương mại.

Bãi biển Bombay lúc hoàng hôn.

Hoàng hôn trên cảng Bombay.

Khung cảnh đường phố Bombay năm 1913.

Người dân trên đường phố Bombay ngạc nhiên khi được chụp hình.

Ngôi đền thờ thần Hanuman ở Bombay.

Đền thờ thần Shiva trên đường Sandhurst.

Deep Jyoti Stambh – tòa tháp 7 tầng dùng để thắp đèn dầu trong kiến trúc Hindu giáo. Sau tháp là nhà hỏa táng.

Phía ngoài cổng tháp của một nhà thờ Hồi giáo.

Một ngôi mộ của người Hồi giáo.

Vòm cửa được trang trí cầu kỳ của một ngôi đền.

Toàn cảnh một nhà thờ Hồi giáo với tòa tháp minaret ở bên phải.

Cổng tháp nằm giữa khu dân cư đông đúc của một nhà thờ Hồi giáo.

Người đàn ông và hai thiếu nữ trên phố.

Người phụ nữ Ấn Độ mặc sari đứng bên cửa nhà.

Một người phụ nữ thuộc dân tộc Koli.

Người phụ nữ thuộc một sắc tộc thiểu số trong trang phục truyền thống.

Cụ bà mặc đồ trắng ngồi trên hiên nhà.

Nhóm du khách chụp hình kỷ niệm ở hang động điêu khắc Elephanta, đảo Elephanta, phía Đông thành phố Bombay.

Bên trong sảnh vào hang động Elephanta. Địa điểm này đã được công nhận là Di sản thế giới từ năm 1987.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: ,