Moskva và Leningrad thập niên 1980 qua ảnh của người phụ nữ Anh

Cùng xem loạt ảnh hấp dẫn về hai thành phố lớn nhất Liên bang Xô-viết – Moskva và Leningrad – giữa thập niên 1980, được ghi lại qua ống kính một nữ du khách Anh.

Ảnh: Lisa Farrell / Flickr.

Moskva và Leningrad thập niên 1980 qua ảnh của người phụ nữ Anh

Người dân xếp hàng vào viếng lăng lãnh tụ V. I. Lenin trong một ngày tuyết rơi ở Quảng trường Đỏ, thành phố Moskva khoảng năm 1985.

Bách hóa GUM và nhà thờ Thánh Basil ở khu vực Quảng trường Đỏ.

Góc nhìn khác về Bách hóa GUM và nhà thờ Thánh Basil.

Bên trong Bách hóa GUM.

Các mặt hàng thời trang được trưng bày tại Bách hóa GUM.

Nội thất bếp được trưng bày tại Bách hóa GUM.

Quảng trường Đỏ một ngày mùa đông hửng nắng.

Sân vận động Lenin – sân vận động quốc gia của Liên Xô – nhìn từ đồi Lenin, bên kia sông Moskva.

Toàn cảnh khu vực Trung tâm triển lãm Thành tựu kinh tế Liên Xô nhìn từ khách sạn Cosmos.

Từ khách sạn Cosmos nhìn về tháp truyền hình Ostankino và tượng đài Chinh phục Không gian.

Góc nhìn từ trên cao về sân trượt băng.

Khu trượt tuyết ở ngoại ô Moskva.

Trên một con phố ở trung tâm Moskva.

Phía trước Nhà hát Lớn Moskva, một ngày nắng đẹp.

Một góc phố Leningrad khoảng năm 1985.

Những chiếc xe Lada trên đường phố Leningrad.

Điểm sang đường ở phía trước tượng đài Sa hoàng Nicholas I.

Khu vực tượng đài Catherine Đại đế ngày tuyết rơi.

Tuyết phủ trắng khu vực nhà thờ chính tòa Smolny.

Trên quảng trường Cung điện.

Phía trước cung điện Mùa Đông.

Gần cổng vào cung điện Mùa Đông.

Tòa nhà Sở Giao dịch chứng khoán cũ.

Bên ngoài trụ sở công ty du lịch Intourist.

Trường Đảng ở Leningrad.

Pa-nô quảng cáo trên đường phố Leningrad.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , , , ,