Loạt ảnh quý hiếm về đất nước Qatar thập niên 1980

Ngày nay Qatar là một trong những quốc gia phồn thịnh nhất khu vực Trung Đông. Diện mạo có phần cũ kỹ và “bụi bặm” của đất nước này thập niên 1980 sẽ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.Loạt ảnh quý hiếm về đất nước Qatar thập niên 1980

Ảnh: DesertBlooms / Flickr.

Thành phố Doha, thủ đô của Qatar năm 1983. Có thể thấy trụ sở Cơ quan Tiền tệ Qatar (tòa nhà màu đen với đỉnh màu trắng), Bộ Ngoại giao (tòa nhà màu trắng ở bên phải trung tâm) và Cung điện Diwan Emiri (bên phải). Ảnh chụp từ máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Doha.

Khu vực cầu vượt Ras Abu Abboud, Doha năm 1983. Ảnh chụp từ máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Doha.

Khách sạn Doha Sheraton nhìn từ máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Doha.

Một góc thành phố Doha với khách sạn Doha Sheraton nổi bật ở đường chân trời.

Khu vực Vịnh phía Tây Doha với điểm nhấn là khách sạn Doha Sheraton. Ngày nay khu vực này dày đặc các tòa cao ốc tráng lệ.

Con đường bên bờ biển Doha, khoảng 1983.

Tòa nhà Amiri Diwan, văn phòng chính thức của những người đứng đầu nhà nước Qatar.

Một góc Doha nhìn từ trên cao. Tòa cao ốc ở trung tâm là khách sạn Ramada.

Khu vực cảng Doha, giữa thập niên 1980.

Cảng Doha buổi đêm.

Các tòa chung cư cao tầng ở Doha.

Hoàng hôn Doha. Ảnh này được chụp từ hướng bùng binh Ras Abu Abboud – thánh đường Hồi giáo Abu Bakr Alsiddiq. Khách sạn Sofitel Doha Palace (nay là Mercure Grand) ở trung tâm.

Thánh đường cổ Al Wakrah, cách Doha vài dặm về phía Nam, giữa thập niên 1980.

Một khu chung cư ở Doha. Phía xa là khách sạn Vùng Vịnh (trái) và khách sạn Ốc Đảo (phải).

Bức ảnh này chụp từ cùng một địa điểm, nhưng vào buổi đêm.

Cận cảnh khách sạn Ốc Đảo. Khách sạn này ngày nay không còn.

Khu vực sân bay Doha thập niên 1980.

Máy bay dòng TriStar của hãng hàng không Gulf Air chuẩn bị cất cánh tại sân bay Doha.

Thánh đường Hồi giáo Abu Bakr Alsiddiq, tọa lạc gần gần vòng xoay Ras Abu Abboud.

Thánh đường Abu Bakr Alsiddiq nhìn từ đường vành đai C.

Ngôi nhà ở phố cổ Doha, gần thánh đường Abu Bakr Alsiddiq.

Loạt ảnh quý hiếm về đất nước Qatar thập niên 1980

Khu nhà xây theo lối truyền thống ở phố cổ Doha.

Khung cảnh ban đêm nhìn từ mái một thánh đường.

Hình ảnh khác về thành phố Doha buổi đêm.

Phóa ngoài trụ sở Cơ quan tiền tệ Qatar, khoảng năm 1985.

Bảo tàng Quốc gia Qatar, nhìn từ chiếc máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Doha.

Trong khuôn viên Bảo tàng Quốc gia.

Tháp đồng hồ Doha, một địa danh nổi tiếng của thủ đô Qatar.

Tòa cao ốc ở phía xa là khách sạn Sofitel, nay là khách sạn Mercure Grand.

Khách sạn Sheraton nằm bên trái đường chân trời, nay lọt thỏm giữa một “rừng” nhà chọc trời.

Một góc phố Doha, khoảng 1983.

Những con tàu của hải quân Hoàng gia Qatar tại căn cứ.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: ,