Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua 37 bức ảnh của phóng viên quốc tế

Hãng tin ảnh Getty lưu giữ rất nhiều hình ảnh chất lượng cao về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do các phóng viên quốc tế thực hiện qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.

Ảnh: Getty Images.

Một hình ảnh chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thập niên 1940.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu Việt Bắc năm 1941.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo tác chiến ở Điện Biên Phủ năm 1954.

Tướng Giáp trình bày chiến lược tấn công tại sở chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng, tháng 3/1954.

Tướng Giáp bàn kế hoạch tác chiến với các sĩ quan cao cấp của chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, tháng 5/1954.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện trong giờ nghỉ trưa giừa rừng Mường Phăng, tháng 5/1954.

Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp và Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng trong buổi lễ mừng chính phủ Cách mạng trở về Hà Nội, ngày 15/1/1955.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời kháng chiến chống Mỹ, khoảng 1966-1968.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi tuyên dương Anh hùng lao động Xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội, ngày 1/5/1968.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu thị niềm tin chiến thắng trong cuộc họp báo quốc tế ở Hà Nội năm 1969.

Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp tiếp đón Hoàng thân Norodom Sihanouk đến Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Người mất, ngày 25/9/1969.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp khoảng năm 1975.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp khoảng năm 1975.

Một bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp thập niên 1980.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội năm 1983.

Đại tướng chăm sóc cây cối trong vườn nhà, 1983.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội ngày 14/5/1984, sau dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội ngày 14/5/1984.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội ngày 14/5/1984.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thủ đô Algiers của Algeria ngày 19/3/1987, nhân kỷ niệm 25 năm thắng lợi của cuộc cách mạng Algeria.

Tướng Giáp gặp gỡ nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat ở Algiers năm 1987.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng trong tang lễ cấp Nhà nước của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch ở Hà Nội, 17/4/1988.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở TP HCM, ngày 28/9/1989.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phó chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ trong quộc họp báo quốc tế sau khi Việt Nam rút quân hoàn toàn khỏi Campuchia, ngày 28/9/1989.

Trong vai trò một nhà hoạt động xã hội của UNICEF, cựu minh tinh màn bạc người Anh Audrey Hepburn gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội, tháng 10/1990.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 10/1990.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 10/1990.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1993.

Tướng Giáp nói về trận Điện Biên Phủ trước các phóng viên quốc tế, 1994.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở lời câu hỏi của các phóng viên dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hà Nội ngày 2/5/1994.

Đại tướng trong lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7/5/1994.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1995.

Cuộc gặp lịch sử giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert S. McNamara ở Hà Nội ngày 9/11/1995.

Tướng Giáp và ông McNamara rời phòng họp báo.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại một cuộc họp báo tổ chức ở Hà Nội ngày 30/4/2004.

Tướng Giáp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà sau cuộc họp báo.

Tổng thống Venezuela Huga Chavez tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bản sao thanh kiếm của anh hùng Simon Bolivar tại nhà riêng của Đại tướng ở Hà Nội ngày 1/8/2006, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,