Chùng ảnh: Những tòa nhà bằng đất nung khổng lồ ở Trung Quốc

Một thổ lâu lớn có thể chứa tới 800 người thuộc gần 100 hộ gia đình. Mỗi thổ lâu có chức năng của một thành phố thu nhỏ với mọi hoạt động diễn ra khép kín.

Vùng núi phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc rất nổi tiếng với những tòa nhà hình tròn bằng đất đồ sộ, được gọi bằng cái tên chung là Phúc Kiến thổ lâu. Ảnh: Welum.

Các thổ lâu – nhà lầu bằng đất – là dạng nhà ở đặc trưng của người Khách Gia trong khu vực. Đây là những cấu trúc đồ sộ cao 3-5 tầng, bên trên lợp ngói, có hình dạng phổ biến là tròn hoặc chữ nhật. Ảnh: Asia Trend.

Được xây dựng kiên cố như pháo đài, tường ngoài của thổ lâu có thể dày tới gần 2 mét, làm bằng cách nén đất với hỗn hợp đá, tre, nứa trộn mật mía. Các cửa sổ làm bằng gỗ dày 5-6 cm, gia cố bằng thép chắc chắn. Ảnh: Being a Nomad.

Mỗi thổ lâu chỉ có một cổng ra vào, thường được gia cố bằng đá hoặc thép, và không có cửa sổ ở tầng dưới cùng. Với thiết kế này, thổ lâu có thể phòng thủ hữu hiệu trước cuộc cướp phá có tổ chức của các đảng cướp. Ảnh: Highlander Images Photography.

Trái ngược với cấu trúc đơn giản bên ngoài, bên trong mỗi thổ lâu được xây dựng rất cầu kỳ và khoa học. Mỗi tầng chia làm hàng chục căn phòng gồm phòng ở, phòng chứa thực phẩm, phòng chứa vũ khí, phòng khách, phòng thờ… Ảnh: Aimircg.com.

Khu vực trung tâm thổ lâu là sân trời có giếng hoặc nơi thờ cúng tổ tiên và tổ chức các hoạt động cộng đồng như hiếu, hỉ. Sống trong các thổ lâu thường là những người cùng họ tộc nên sự tương thân tương ái rất cao. Ảnh: Reddit.

Các gia đình ở trong cùng một thổ lâu thường ít có sự phân biệt về mặt địa vị xã hội hay của cải. Họ đều sống trong những căn hộ được xây dựng giống nhau. Ảnh: Aimircg.com.

Một thổ lâu lớn có thể chứa tới 800 người thuộc gần 100 hộ gia đình. Mỗi thổ lâu có chức năng của một thành phố thu nhỏ với mọi hoạt động diễn ra khép kín. Ảnh: Aimircg.com.

Hiện nay có hơn 20.000 thổ lâu nằm rải rác ở khu vực miền núi phía Đông Nam của tỉnh Phúc Kiến, trong số đó có những thổ lâu có niên đại lên đến 6 thế kỷ. Ảnh: National Geographic.

Một số cụm thổ lâu nổi tiếng có thể kể đến là thổ lâu Sơ Khê, Điền Loa Khanh, Hà Khanh, Cao Bắc, Đại Địa, Hồng Khanh, Dụ Xương, Thừa Khải, Chấn Thành, Tập Khánh. Ảnh: Pickle Deli Square.

Vào năm 2008, một quần thể gồm 46 thổ lâu lâu đời và có kiến trúc còn nguyên vẹn ở Phúc Kiến đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Learn Chinese.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , ,