Chùm ảnh: ‘Thiên đường nghỉ dưỡng’ Cửa Tùng những năm 1930

Bãi biển Cửa Tùng (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) từng được mệnh danh là “thiên đường của những bãi tắm”. Vào đầu thế kỷ 20, đây là địa điểm nghỉ dưỡng hàng đầu của người Pháp ở khu vực miền Trung.

Ảnh: Aavh.org.

Toàn cảnh bãi biển Cửa Tùng, Quảng Trị năm 1930.

Một góc bãi biển Cửa Tùng, 1930. Bên trái là khách sạn Grand, khu nghỉ dưỡng của người Pháp.

Khu nhà hàng của khách sạn Grand, 1930.

Những người bán hàng rong tụ tập bên ngoài nhà hàng, 1930.

Khu phòng nghỉ của khách sạn Grand, 1930.

Biển Cửa Tùng nhìn từ khách sạn Grand, 1930.

Lối vào khu biệt thự thuộc khách sạn Grand, 1930.

Người lao động bản xứ ngồi nghỉ ở bãi đá trên bờ biển Cửa Tùng, 1930. Phía xa là khách sạn Grand.

Bình minh trên biển Cửa Tùng, nhìn từ khách sạn Grand, 1930.

Những người phụ nữ đi ra chợ trên con đường bên bờ biển Cửa Tùng, khách sạn Grand nằm trên dải đất nhô ra biển, 1930.

Bến cá của ngư dân Cửa Tùng, 1938.

Cửa Tùng, lối vào sông Bến Hải, 1936.

Khung cảnh vùng cửa biển, 1936.

Nhà thờ Chính tòa Cửa Tùng, còn gọi là nhà thờ Di Loan, 1930. Công trình này đã bị phá hủy trong chiến tranh.

Mặt trước nhà thờ Di Loan, 1930.

Nhà thờ Di Loan năm 1920, khi đang được xây dựng.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,