Chùm ảnh: Thăm nơi an nghỉ của cố Tổng bí thư Trần Phú

Khu mộ cố Tổng bí thư Trần Phú được khánh thành năm 2004, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Trước đó, vào năm 1999, hài cốt ông đã được tìm thấy và di dời về an táng tại mảnh đất quê hương ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cổng vào khu mộ cố Tổng bí thư Trần Phú. Khu mộ nằm dựa lưng vào núi Quần Hội, ngọn núi biểu tượng của miền đất học Tùng Ảnh.

Nhà bia tưởng niệm dưới chân núi Quần Hội, cạnh đường lên mộ.

Đường lên mộ cố Tổng bí thư Trần Phú.

Mộ Tổng bí thư đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng khang trang, nằm trên sườn núi Quần Hội.

Sau mộ là hàng chữ “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”, lời cố Tổng bí thư nói trước khi trút hơi thở cuối cùng vì đòn tra tấn của thực dân vào ngày 6/9/1931 ở Nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn, ở độ tuổi 26.

Mộ hướng thẳng ra bến Tam Soa – ngã ba Linh Cảm (nơi giao hòa của sông La, sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố) – một biểu tượng của vùng địa linh sinh ra nhiều nhân kiệt.

Trên núi Quần Hội còn ngôi mộ song táng của thân phụ và thân mẫu ông là hai cụ Trần Văn Phố, Hoàng Thị Cát.

Trong khuôn viên khu mộ có một hồ nước và nhà thủy tạ.

Khu mộ cố Tổng bí thư Trần Phú được khánh thành năm 2004, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Trước đó, vào năm 1999, hài cốt ông đã được tìm thấy và di dời về an táng tại mảnh đất quê hương.

Phong cảnh ở bến Tam Soa phía trước khu mộ.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,